Hoảng hốt phát hiện bộ xương người trong đầm nuôi tôm

Trong quá trình vệ sinh đầm tôm để chuẩn bị thả lứa tôm mới, người đàn ông hoảng hốt phát hiện một bộ xương người đã phân hủy chỉ còn xương, sọ, không có quần áo hay vật dụng khác.

Hiện trường phát hiện sự việc. Ảnh: Zing.
Hiện trường phát hiện sự việc. Ảnh: Zing.

Thông tin trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, xác định bộ xương người được phát hiện dưới đầm nuôi tôm ở xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều 1/10, ông Đỗ Văn Luyến (40 tuổi), ngụ ấp Lý Quàn 2, xã Phú Đông dọn dẹp, vệ sinh ao tôm để thả nuôi lứa mới.Trong lúc cải tạo đất, người đàn ông này hốt hoảng khi phát hiện có bộ xương bên dưới lớp bùn nên báo cảnh sát.

Theo ông Luyến, trước kia trong quá trình đào ao thì không phát hiện bộ xương này nên đã báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra về sự việc.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Vietnamnet cho hay, cũng trong sáng 2/10, khi đang nhặt ve chai đoạn công viên khu lấn biển Rạch Giá, phường Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang, một người phụ nữ ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi dọc bờ kè kiểm tra thì phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy.

Công an phường Vĩnh Bảo nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, các lực lượng chuyên môn cũng đến đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Bước đầu xác định, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi, mặc áo thun ngắn tay, quần rằn ri, tay trái có đeo đồng hồ, tay phải đeo sợi chuỗi màu đen.

Hiện, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Đời sống pháp luật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ