Hoàng Đức và Văn Toàn báo tin vui với người hâm mộ

GD&TĐ - Theo thông tin mới nhất, tuyển thủ Hoàng Đức đã có kết quả âm tính trong 2 ngày qua trong khi Văn Toàn vẫn đang có sức khỏe ổn định.

Hoàng Đức đã có kết quả âm tính trong 2 ngày qua và đang có sức khỏe tốt
Hoàng Đức đã có kết quả âm tính trong 2 ngày qua và đang có sức khỏe tốt

Thông tin Văn Toàn và Hoàng Đức dương tính với Covid-19 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung chuẩn bị cho trận làm khách của Australia ở vòng loại cuối World Cup.

Theo như thông tin mới nhất, tuyển thủ Hoàng Đức đã có kết quả âm tính trong 2 ngày qua và đang có sức khỏe tốt. Trong khi đó người đồng đội của Hoàng Đức là Văn Toàn vẫn đang cần phải chờ kết quả chính thức trong thời gian tới.

ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của ĐT Úc vào ngày 27/1 tới đây. Được biết toàn đội sẽ lên đường sang Úc vào ngày 21/1.

Các tuyển thủ chỉ có 1 tuần để lắp ghép và thử nghiệm những đội hình mới trước khi bay sang Úc. Đây là một quỹ thời gian vô cùng eo hẹp nếu so với việc chúng ta đã dành rất nhiều tháng để tập trung cho vòng loại World Cup và AFF Cup trong năm 2021.

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á với Australia vào ngày 27/1 tới đây tại Melbourne sẽ được điều khiển bởi trọng tài người Hàn Quốc Ko Hyung-jin.

Vua áo đen này từng được FIFA phân công nhiệm vụ tại Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022.

Hai trợ lý gồm trọng tài Yoon Jaeyeol và Park Sang Jun. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woo Sung. Trọng tài điều khiển VAR ở trận này là ông Kim Jong Hyeok. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đều là người Hàn Quốc.

Trong khi đó, Nawaf Shukralla, trọng tài người Bahrain sẽ điều khiển trận Việt Nam - Trung Quốc tại Mỹ Đình ngày 1/2.

Trọng tài người Bahrain có thâm niên gần 20 năm, từng làm nhiệm vụ ở U17 World Cup 2011, World Cup các CLB 2012 và đặc biệt là World Cup 2014. Ông cũng từng cầm còi trong trận tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 tại Mỹ Đình.

Các trợ lý trọng tài là Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen (Bahrain), trọng tài thứ 4 là ông Sarray Mohanad Qasim Eesse (Iraq). Trọng tài phụ trách phòng VAR là Taqi Aljaafari (Singapore).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ