Hoàng Đức chia tay Thể Công Viettel

GD&TĐ - Tối 13/10, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đăng tải tâm thư chia tay CLB Thể Công Viettel sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Hoàng Đức viết tâm thư chia tay Thể Công Viettel sau 13 năm gắn bó.
Hoàng Đức viết tâm thư chia tay Thể Công Viettel sau 13 năm gắn bó.

Trên trang cá nhân, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: Thật khó để nói lời chia tay dù ngày này cuối cùng cũng đến. Viettel là ngôi nhà thứ 2 của Đức, nơi Đức đã gắn bó 13 năm qua và là nơi Hoàng Đức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đức đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định ra đi ở thời điểm này, khi đội bóng đã có những phương án mới cho mùa giải và các cầu thủ trẻ đang phát triển mạnh mẽ.

Hoàng Đức xin cảm ơn Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel, các cô chú anh chị trong hội cổ động viên, đặc biệt là chú Tào Đức Thắng, các huấn luyện viên và đồng đội đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho Đức phát triển để có ngày hôm nay. Đức sẽ luôn tự hào là cầu thủ được đào tạo và trưởng thành từ Thể Công Viettel và sẽ luôn là cổ động viên đội bóng trong thời gian tới”.

Chia tay Thể Công Viettel, Hoàng Đức gia nhập Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình ở giải hạng Nhất với mức lương và lót tay khá cao.

Sớm chia tay Hoàng Đức, Câu lạc bộ Thể Công Viettel cũng thu về 1-2 tỷ đồng phí chuyển nhượng.

Nguyễn Hoàng Đức sinh năm 1998 tại Hải Dương. Tiền vệ này là tài năng của lò đào tạo Viettel và thi đấu cho đội 1 từ mùa giải 2017. Ngôi sao 26 tuổi góp công lớn giúp đội bóng áo lính vô địch V-League 2020, Siêu Cup Quốc gia 2020. Hoàng Đức đã giành 2 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2021 và 2023, Quả bóng Đồng năm 2022.

Hoàng Đức cũng cùng đội tuyển U23 Việt Nam vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp năm 2019 và 2021 dưới thời HLV Park Hang Seo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.