Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương tranh Patrik Lê Giang

GD&TĐ - Đội bóng đất Thủ được cho là đang chiếm ưu thế ở thương vụ chiêu mộ thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang.

Patrik Lê Giang được nhiều đội bóng nhà giàu ở V-League quan tâm.
Patrik Lê Giang được nhiều đội bóng nhà giàu ở V-League quan tâm.

Patrik Lê Giang là bản hợp đồng chất lượng của CLB Công an Hà Nội, tuy nhiên sau đó thủ thành được đem CLB TPHCM mượn khi đội bóng Thủ đô sở hữu Nguyễn Filip.

Ở đội chủ sân Thống Nhất, Patrik Lê Giang trở thành chốt chặn đáng tin và giúp "Chiến hạm đỏ" trụ hạng thành công ở mùa giải vừa qua.

Theo một số nguồn tin, sau khi chia tay với Bùi Tiến Dũng, LPBank Hoàng Anh Gia Lai đã chuyển sang phương án chiêu mộ Patrik Lê Giang.

Thủ môn Việt kiều Slovakia hiện đã trở lại Việt Nam sau thời gian ngắn ở quê nhà nghỉ ngơi và không có ý định gắn bó với CLB TPHCM sau khi đã chia tay với Công an Hà Nội FC.

Không chỉ đội bóng của bầu Đức mà Hà Nội FC, Thép xanh Nam Định và B.Bình Dương cũng đang rất muốn có được Patrik Lê Giang, trong đó đội bóng đất Thủ được cho là đang chiếm ưu thế ở thương vụ này.

Theo đó, đội chủ sân Gò Đậu sẵn sàng ký hợp đồng 2 năm với mức đãi ngộ hấp dẫn và cùng kế hoạch giúp Patrik Lê Giang sớm có được quốc tịch Việt Nam.

Theo giới chuyên môn, nhiều khả năng B.Bình Dương sẽ vượt qua LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC và Thép xanh Nam Định để sở hữu thủ môn Việt kiều Slovakia này.

Mùa giải mới V-League 2024/25 dự kiến sẽ khởi tranh từ tháng 9/2024. Thị trường chuyển nhượng đang diễn ra vô cùng sôi động và trong thời gian tới, tương lai của Patrik Lê Giang sẽ được sáng tỏ!.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.