Hoàng Anh Gia Lai ra mắt sao trẻ cao gần 2m

GD&TĐ - Đội bóng phố Núi đăng ký 3 tài năng trẻ vào danh sách đội một tham dự V-League 2025/26.

Thủ môn Nguyễn Vũ Khang được đôn lên đội một Hoàng Anh Gia Lai.
Thủ môn Nguyễn Vũ Khang được đôn lên đội một Hoàng Anh Gia Lai.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025/2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định đăng ký 3 tài năng trẻ vào danh sách đội 1, bao gồm thủ môn Nguyễn Vũ Khang (2005), hậu vệ Huỳnh Trần Duy Bảo (2004) và tiền vệ Ngô Trung Thắng (2005).

Trong số này, thủ thành Nguyễn Vũ Khang gây ấn tượng với chiều cao lên tới 1m94, thể hình vô cùng ấn tượng đối với một cầu thủ ở lứa tuổi 20.

Với chiều cao 1,94m, Vũ Khang là thủ môn cao nhất ở Hoàng Anh Gia Lai hiện tại, nhỉnh hơn cả ngôi sao của U23 Việt Nam - Trần Trung Kiên (1,91 m). Nếu tính cả đội Hoàng Anh Gia Lai, Vũ Khang cao thứ 2, xếp sau trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m).

Nguyễn Vũ Khang được đào tạo tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chưa từng bắt chính ở đội một của câu lạc bộ này tại V-League và nay cơ hội bất ngờ tới với ngôi sao này.

Mới nhất, bộ đôi Nay Di Đan và Dụng Quang Vinh đã gia nhập Ninh Bình FC dù được kỳ vọng sẽ ở lại chinh chiến cùng đội bóng phố Núi.

Như vậy, kết thúc mùa giải 2025/2026, Hoàng Anh Gia Lai chia tay 10 cầu thủ, gồm Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, A Hoàng, Lê Văn Sơn, Brandao, Phạm Lý Đức, cùng các tài năng trẻ Nay Zi Đan, Quang Vinh.

Trong bối cảnh đó, đội bóng phố Núi đã cho gọi về một số gương mặt cũ như Quốc Việt, bổ sung 5 tân binh gồm 4 cầu thủ trẻ lò NutiFood (Vĩnh Nguyên, Gia Huy, Tuấn Vũ và Duy Tâm) cùng cầu thủ Việt kiều Ryan Hà, đồng thời đôn một số tài năng trẻ từ học viện lên đội 1.

Hai tân binh Brazil được chiêu mộ gồm tiền đạo Gabriel Conceicao (24 tuổi) và tiền vệ Khevin Rodrigo Fraga (28 tuổi) được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của bầu Đức có được thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Vin Cần Giờ Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Đặt phòng Merperle Dalat Hotel Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com