Hoãn tổ chức lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung

GD&TĐ - Chiều 3/10, Ban tổ chức tang lễ gửi lời cáo lỗi và thông báo hoãn thời gian tổ chức lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phật tử Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình.

Cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet.
Cố ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet.

Theo Ban tổ chức tang lễ, do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng người đăng kí tham gia lễ viếng rất đông, mọi tổ chức sự kiện đều phải thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ và chính quyền Thành phố, do vậy thời gian tổ chức lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Phi Nhung phải tạm hoãn.

Trên tinh thần đó, gia quyến trân trọng cáo lỗi Ban Văn hoá Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tăng Tu viện Khánh An cùng quí đồng bào các giới, những người hâm mộ nghệ sĩ Phi Nhung về sự hoãn tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 4/10/2021 (28/08 Tân sửu) như kế hoạch.

Theo BTC, chương trình sẽ được thực hiện với thời gian thích hợp, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

Ngày mai, mùng 4/10/2021 (28/08 Tân Sửu) là tuần sơ thất của cố Phật tử Phi Nhung - Tịnh Bình, gia quyến thỉnh cầu chư Tăng Tu viện tổ chức lễ cầu siêu mang tính nội bộ, kính mong quý đồng bào các giới, những người hâm mộ cố nghệ sĩ nhất tâm cầu nguyện hương linh chị sinh về cảnh giới an lành của chư Phật” - BTC thông tin.

Trước đó như đã thông tin, ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19. Hiện, chưa có thông tin lễ tang của ca sĩ Phi Nhung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.