Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế

GD&TĐ - Sáng 27/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế  tổ chức khánh thành Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang 3B- Đại Nội Huế. 

Tiến sĩ Phan Thanh Hải ( áo trắng) giới thiệu các tư liệu hình ảnh quý về triều Nguyễn tại Dực Lang
Tiến sĩ Phan Thanh Hải ( áo trắng) giới thiệu các tư liệu hình ảnh quý về triều Nguyễn tại Dực Lang

Công trình này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khép kín các cung điện trong Tử Cấm Thành, từng bước phục hồi lại diện mạo các công trình nằm trong khu vực Đại nội.

Trong quần thể kiến trúc ở Tử Cấm Thành, hệ thống hành lang có một vai trò quan trọng, không những là lối đi lại mà còn là mạch liên kết các công trình kiến trúc trong khu vực để tạo nên một quần thể kiến trúc đa dạng có bố cục chặt chẽ đăng đối hình thành nên các khu chức năng riêng biệt.

Hành lang là một loại hình kiến trúc phụ trợ có cấu trúc đơn giản theo phong cách kiến trúc truyền thống Huế thế kỷ XVIII-XIX. Loại hình kiến trúc Lang được áp dụng rất phổ biến trong hệ thống kiến trúc cung đình, đặc biệt là tại Hoàng Cung, các vườn ngự, các biệt cung …tạo nên một nét đặc trưng riêng của kiến trúc cung đình triều Nguyễn.

Toàn bộ quần thể kiến trúc đồ sộ này được kết nối với nhau bằng một hệ thống hành lang gồm 3 dạng: Trường lang, Hồi lang và Dực Lang. Với hơn 23 đoạn Hành lang (chưa kể Vạn Tự hồi lang ở vườn Thiệu Phương) có chiều dài trên 903 mét, trong hơn 10 năm qua Trung  tâm BTDTCĐ Huế  tu bổ, phục hồi được 14 đoạn hành lang với chiều dài là 760 mét.

Từ khi xây dựng đến nay, Dực Lang 3B cũng như các công trình kiến trúc khác trong Tử Cấm thành đã tồn tại gần 200 năm, trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và xã hội có nhiều biến động. Chiến tranh, thời gian và sự giảm sút các điều kiện kinh tế và xã hội, khiến cho di tích bị phá hủy một cách trầm trọng. Những lần sửa chữa lớn, nhỏ trong những năm 1950, 1967, 1972 và 1973 ít nhiều cũng đã làm thay đổi, sai lệch một phần các yếu tố, thành phần nguyên gốc của các công trình. Cho đến nay, di tích này chỉ còn lại dấu tích của nền móng công trình.

Do vậy, Dực Lang 3B cần thiết phải được đầu tư bảo tồn, tu bổ để giữ gìn và phát huy giá trị góp phần từng bước phục hồi hoàn thiện hệ thống Hành Lang và nền móng cung điện trong Tử Cấm Thành nói riêng và quần thể di tích Cố Đô Huế nói chung.

Đặc biệt nhân dịp Festival Huế 2016 này tại chính Dực Lang này diễn ra triển lãm hình ảnh tư liệu “Triều Nguyễn và Huế xưa” chính thức khai mạc.

Tại triển lãm này có 164 hình ảnh tư liệu được giới thiệu trên 82 khung chạm trổ. 18 bài thơ của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định, Thành Thái được thể hiện qua các thể: chân, thảo, lệ, triện do nhà thư pháp Hải Trung thực hiện trên nền sơn mài.

Ngoài ra, còn có 16 bức tranh là phiên bản của các bản vẽ về lục bộ, điện Cần Chánh, Cơ Mật Viện, Hổ Quyền, Tượng binh thời Nguyễn; các bức phiên bản tranh tường cung An Định được thực hiện trên kính, khung chạm trổ.  Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế hy vọng triển lãm sẽ mang đến cho du khách thập phương những khoảnh khắc thú vị về Tử Cấm Thành, Hoàng cung Huế.

Một số hình ảnh về khánh thành công trình Dực Lang 3B và  triển lãm hình ảnh tư liệu “Triều Nguyễn và Huế xưa” sáng 27/4:

Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 1Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 2Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 3Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 4Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 5Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 6Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 7Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 8Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 9Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 10Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 11Hoàn thành dự án Bảo tồn, tu bổ phục hồi Dực Lang – Đại nội Huế ảnh 12

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.