Hoài Lâm bất ngờ trở lại showbiz, bỏ nghệ danh do Hoài Linh đặt

GD&TĐ - Mới đây, Hoài Lâm vừa trở lại showbiz nhưng điều gây bất ngờ hơn là việc anh bỏ nghệ danh mà nghệ sĩ Hoài Linh đã đặt cho mình, cùng thành lập nhóm nhạc Deep Trôi và “cân hết các thể loại”.

Hoài Lâm thông bảo đổi nghệ danh và lập nhóm nhạc.
Hoài Lâm thông bảo đổi nghệ danh và lập nhóm nhạc.

Không còn sử dụng cái tên Hoài Lâm do nghệ sĩ hài Hoài Linh đặt trước đây, Hoài Lâm bây giờ lấy nghệ danh là Young Lulli. Anh cùng với hai người bạn nữa thành lập nhóm nhạc Deep Trôi.

Nhóm nhạc mới của Hoài Lâm gồm 3 thành viên: LAD (Leader), Hoài Lâm - Young Luuli và Tăng Duy Tân. Theo chia sẻ của đại diện Deep Trôi, sắp tới nhóm sẽ ra nhiều sản phẩm.

Người đại diện của nhóm tiết lộ: "Sắp tới nhóm sẽ ra nhiều sản phẩm, thể loại nào cũng chơi, không cần biết Under hay là Mainstream, gì cũng "cân" hết!".

Hoài Lâm cũng chính thức xác nhận thông tin này trên trang cá nhân. Sự trở lại với âm nhạc của Hoài Lâm được fan ủng hộ, nhưng nhiều người vẫn không hiểu vì sao Hoài Lâm lại từ bỏ nghệ danh cha nuôi đặt cho mình?

Việc Hoài Lâm chính thức trở lại showbiz Việt thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhất là sau thành công của hai ca khúc "Hoa nở không màu" và "Buồn làm chi em ơi" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Thế nhưng, việc Hoài Lâm không sử dụng nghệ danh mà cha nuôi Hoài Linh đặt cũng trở thành đề tài bàn tán với hai luồng ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với cách làm này của Hoài Lâm vì cho rằng anh đã quên mất nguồn gốc thành công của mình.

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc. Khi anh bắt đầu vào nghề, nghệ sĩ Hoài Linh đã đặt cho nghệ danh là Hoài Lâm. Gần đây nam ca sĩ vướng ồn ào ly hôn Bảo Ngọc sau 9 năm gắn bó và có chung 2 cô con gái.

Sau ly hôn, Hoài Lâm gây chú ý với 2 hit mới "Hoa nở không màu" và "Buồn làm chi em ơi". Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng dính lùm xùm khi lộ mặt bầm tím livestream, vô tư hút thuốc lá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.