Hoa ở Thiền Viện Trúc Lâm

Hoa ở Thiền Viện Trúc Lâm

(GD&TĐ) - Nằm trên núi Phụng Hoàng cạnh khu vực Hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm cách trung tâm Thành phố Ðà Lạt khoảng 4 km, do Hoà thượng Thích Thanh Từ khởi lập từ ngày 8/04/1993, hoàn thành vào ngày 8/02/1994.

Cẩm tú cầu
Hoa Cẩm tú cầu

Thiền Viện Trúc Lâm còn là nơi tập trung nhiều kỳ hao dị thảo, nhiều loại cây quí được đem trồng khiến cho bất cứ ai cũng không thể không dừng chân.

Ngoài việc trồng hoa, tại đây cũng giới thiệu tên từng loại hoa và cây quý cho du khách biết đến. Điển hình như hoa Hoàng Long Nhả Ngọc với màu vàng vươn lên lộng lẫy,  hoa Mõm sói nhiều màu sắc, hoa Phong lữ mỏng manh, hoa hồng Anh nhiều màu quyến rũ đến hoa Dạ yến thảo trồng trong chậu mỏng manh, hoa Chuông vàng cao lớn như cổ thụ, hoa Thanh anh màu tím lung linh, Cúc mặt trời có màu vàng kiêu sa, hoa Rạng đông quen thuộc đến các loại hoa Cẩm Tú Cầu, Magarit, hoa Hồng, Pensee, Móng cọp.. cả trăm loại hoa bốn mùa khoe sắc đã tạo nên một Thiền Viện Trúc Lâm ngạt ngào hương sắc.

Hoa Chuông vàng
Hoa Chuông vàng
Cúc mặt trời
Cúc mặt trời
Dạ yến thảo
Dạ yến thảo
 
Hoa hồng
 
Hoa mõm sói
Hoa mõm sói
 
 
 
 
 

Khuê Việt Trường

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Căn phòng tạm của thầy trò điểm trường Khảm Khau (Trường Tiểu học xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Trăn trở điểm trường vùng biên

GD&TĐ - Dù nỗ lực khắc phục, nhưng khó khăn về cơ sở vật chất khiến việc dạy học của một số điểm trường vùng biên tại Lạng Sơn gặp nhiều trở ngại.