Hòa Minzy phủ nhận thi Chị Đẹp phiên bản Trung Quốc

GD&TĐ - Sau nhiều đồn đoán về việc tham gia Chị Đẹp phiên bản Trung Quốc, Hòa Minzy mới đây đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Sau Chi Pu, Suni Hạ Linh, thông tin Hòa Minzy sẽ góp mặt trong chương trình "Đạp Gió 2025" phiên bản Trung Quốc đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú.

Hòa Minzy được nhiều người nhận định là nữ ca sĩ “thực lực”. Cô không chỉ có giọng hát giàu cảm xúc, cách xử lý hiện đại mà còn sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, cùng tính cách vui nhộn, hòa đồng.

Do đó, việc cô nàng bước chân ra sân chơi quốc tế càng khiến các fan hâm mộ thêm phần tò mò và tự hào.

hoa-minzy-1.jpg
Hoà Minzy lên tiếng trước thông tin tham gia Chị Đẹp Đạp Gió phiên bản Trung Quốc.

Tuy nhiên, mới đây Hòa Minzy đã khiến nhiều fan tiếc nuối khi lên tiếng phủ nhận việc sẽ tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió phiên bản Trung Quốc và mong muốn được phát triển ở Việt Nam.

Dưới phần bình luận, Hòa Minzy cũng xác nhận không tham gia Em Xinh Say Hi hay đóng phim.

Hiện tại, cô đang tập trung phát triển dự án cá nhân. Giọng ca sinh năm 1995 còn tiết lộ năm nay sẽ cố gắng làm gì đó "tầm tầm" quốc tế.

hoa-minzy-2.jpg

Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (tên tiếng Anh: Sisters who make waves) là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV - Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sản xuất.

Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ… tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới.

Đặc biệt, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong show truyền hình này. Chung cuộc, Chi Pu xếp hạng 6, trở thành người được chọn vào nhóm nữ ra mắt.

Ngoài ra, với phần thể hiện xuất sắc của mình, Chi Pu cùng Tôn Duyệt còn giành được giải thưởng phụ "Bứt phá" của chương trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.