Hoa Kỳ, Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ nhằm phát triển thị trường điện cạnh tranh

GD&TĐ - Vừa qua, Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (ENR) và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký kết Bản ghi nhớ về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam. Ảnh: Chung Thủy
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam. Ảnh: Chung Thủy

Đại sứ Warlick, Phó trợ lý Ngoại trưởng thứ nhất của ENR đã tới Hà Nội để ký Biên bản ghi nhớ này với Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Nguyễn Anh Tuấn. Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Pierangelo và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cùng chứng kiến lễ ký.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hỗ trợ kỹ thuật này của ENR, Đại sứ Warlick cho rằng việc hình thành một thị trường điện cạnh tranh sẽ “khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực phát và truyền tải điện, giảm giá thành điện năng, thúc đẩy cải tiến công nghệ sạch hơn và khuyến khích việc bảo tồn nguồn tài nguyên”.

Phó Đại sứ Pierangelo bày tỏ ngạc nhiên về sự phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong một thập kỷ qua nhưng cho rằng một quốc gia chỉ có thể phát triển tương ứng với mức cung năng lượng cho phép. 

Bà nói Việt Nam cần một số cải cách như tạo dựng một thị trường điện cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung điện sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu của đất nước trong tương lai. Bà đánh giá Bản ghi nhớ là một minh chứng thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc giúp Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, thịnh vượng và vững mạnh.

Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng thị trường điện cạnh tranh sẽ đảm bảo sự cạnh tranh công bằng, giá cả minh bạch và nâng cao được hiệu quả hoạt động của các công ty điện ở Việt Nam.

Lễ ký Bản ghi nhớ là sự kiện mới nhất trong một loạt các thoả thuận hỗ trợ của Hoa Kỳ nhằm phát triển lĩnh vực năng lượng của Việt Nam. Nó góp thêm một câu chuyện thành công trong quan hệ song phương nhân kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hoá quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.