Hoả hoạn lúc nửa đêm thiêu rụi ô tô cùng xe máy của người dân

GD&TĐ - Một vụ cháy xảy ra trong đêm đã làm hư hỏng hoàn toàn 1 ô tô nhãn hiệu Mercedes cùng 1 xe máy nhãn hiệu Exciter của người dân, gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng.

Uớc tính thiệt hại do vụ cháy gây ra hơn 2,3 tỉ đồng (ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị).
Uớc tính thiệt hại do vụ cháy gây ra hơn 2,3 tỉ đồng (ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị).
Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 2h40 sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc ô tô và xe máy đổ trước nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1990, trú thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động lực cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy có mặt tại hiện trường khống chế vụ cháy. 
Vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 4 chỗ (ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị).
Vụ cháy đã thiêu rụi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes 4 chỗ (ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị).
Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa bà Th. từ trong nhà ra bên ngoài an toàn và bảo vệ được ngôi nhà của bà này, đồng thời không để ngọn lửa lan sang nhà các hộ dân lân cận. Đến 3h30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy đã khiến 1 ô tô nhãn hiệu Mercedes và 1 xe máy nhãn hiệu Exciter tại nhà bà Th. bị hư hỏng toàn bộ. Tài sản thiệt hại ước tính hơn 2,3 tỷ đồng.
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.