Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo

Bộ trang phục của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà là sự kết hợp độc đáo giữa áo dài và chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái.

Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo
Xưa nay công chúng thường biết đến áo dài với chất liệu lụa tơ tằm mang đến sự duyên dáng, uyển chuyển cho người mặc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các nhà thiết kế thời trang đã không ngừng tìm tòi và đưa vào áo dài truyền thống nhiều chất liệu khác lạ, trong đó phải kể tới chất liệu thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Trong bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của stylist Anh Khoa cùng ê-kíp trang điểm: RanRan, tóc: Lâm Nguyễn, Hoa hậu Triệu Thị hà “diện” mẫu thiết kế áo dài quấn khăn Piêu hết sức độc đáo của NTK Việt Hùng, nhằm quảng bá nét văn hóa trang phục dân tộc Việt qua tà áo dài được cách điệu với chất liệu thổ cẩm. Phần thân áo và tà áo được làm từ chất liệu thổ cẩm, thêu họa tiết của trang phục dân tộc, cổ áo được cắt may cách điệu, tay áo được làm từ vải ren xuyên thấu đồng thời có sự điểm xuyết của chất liệu thổ cẩm giúp cho trang phục vừa thanh lịch, kín đáo, vừa quyến rũ và tôn lên nét đẹp của người con gái Việt Nam.
Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 1Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 2Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 3Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 4Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 5Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 6Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 7Hoa hậu Triệu Thị Hà mặc áo dài khăn Piêu độc đáo ảnh 8
Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.