Hoa hậu Thùy Tiên nói về thông tin trở thành cổ đông Miss Grand International

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thực hư thông tin việc Hoa hậu Thùy Tiên trở thành cổ đông của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và số tiền cô phải chi ra đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Thời gian qua trên một số diễn đàn mạng xã hội râm ran thông tin Hoa hậu Thùy Tiên chi 68 tỷ đồng để mua 2 triệu cổ phiếu và là một trong 10 cổ đông lớn nhất của Miss Grand International.

Sau thông tin này, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã lên tiếng xác nhận việc mua cổ phần của Miss Grand International (MGI). Song cô không phải là cổ đông lớn nhất.

"Tôi mua cổ phần của Miss Grand International với tư cách là một cựu hoa hậu, để bày tỏ sự ủng hộ của tôi với cuộc thi đã trao cho mình vương miện. Đó là những gì tôi đã trao đổi với bà Teresa và bà cũng thấy đây là ý kiến hay", Thùy Tiên nói.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xác nhận việc mua cổ phần của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xác nhận việc mua cổ phần của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Chia sẻ thêm về việc mua cổ phần của MGI, Thùy Tiên bày tỏ: "Tôi không biết nhiều về thị trường chứng khoán ở Thái Lan nhưng tin vào tài năng của ngài Nawat (chủ sở hữu MGI ở Thái Lan).

Thời điểm tôi mua cũng là hơi muộn, giá không quá thấp. Tôi chỉ đắn đo về sự ủng hộ, chứ chưa quan tâm nhiều đến chuyện lỗ lãi trong tương lai.

Số cổ phần tôi mua rất nhỏ chứ không phải 2 triệu cổ phần như tin đồn. Tôi cũng chưa bao giờ nói điều gì về vấn đề tài chính hay muốn PR, xây dựng hình ảnh bản thân theo lĩnh vực này".

Thông tin về việc Hoa hậu Thùy Tiên trở thành cổ đông của Miss Grand International bắt nguồn từ bài đăng của bà Teresa - Phó Chủ tịch của cuộc thi trên Instagram.

Bà Teresa viết: "Look who's here Thuy Tien, happy after Tet New Year and MGI shareholder to be" (tạm dịch: Nhìn xem là Thùy Tiên đây, chúc mừng năm mới và cổ đông sắp tới của Miss Grand International).

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998. Cô bắt đầu tham gia các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước từ khi còn rất trẻ và đã giành được nhiều danh hiệu như: Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018...

Nhưng, phải đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, cuộc đời Thùy Tiên mới thật sự bước sang trang mới khi xuất sắc đạt danh hiệu cao quý nhất.

Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, từ đó góp phần làm rạng danh thêm vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Kể từ lúc đảm nhận vai trò Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đến khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Thùy Tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Thùy Tiên luôn khiến khán giả tự hào bởi những màn thể hiện của mình, nàng hậu cũng liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Không chỉ tham gia các hoạt động giải trí, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động, quảng bá văn hoá của nước nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ