Hoa hậu Thanh Thủy, Ý Nhi nhận ‘mưa’ lời khen trên trang chủ cuộc thi quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy tham gia Miss International và Ý Nhi chinh chiến tại Miss World nhận lượt tương tác 'khủng' trên các nền tảng mạng xã hội.

Vừa qua, trang chủ Miss International và Miss World đã đăng tải bài viết để giới thiệu về đại diện của Việt Nam sẽ chính thức tham gia dự thi. Chưa đầy 24 tiếng, mỗi bài đăng đã thu hút về hơn 17.000 lượt tương tác, hơn 1.000 lượt bình luận và chia sẻ.

Trang chủ Hoa hậu Quốc tế (Miss International) đăng tải bài viết để giới thiệu về nàng hậu xứ Quảng ngay sau khi vừa được công bố chính thức. Ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế viết: "Huỳnh Thị Thanh Thủy là đại diện chính thức của Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm đầu tiên dự thi Hoa hậu Quốc tế".

"Cô ấy xinh đẹp quá, đây là lời chúc mừng từ Philippines", "Cô ấy như búp bê vậy", "Cô ấy là hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam, chắc chắn cô ấy sẽ để lại ấn tượng"... là một trong hàng loạt bình luận của khán giả trong nước lẫn quốc tế dành cho Thanh Thủy.

Trong khi đó, trên trang chủ Hoa hậu Thế giới (Miss World), hàng nghìn bình luận dành cho Ý Nhi như "Cô ấy thật lộng lẫy, gửi tình yêu của tôi tới bạn từ Botswana", "Cô ấy là đại diện đầu tiên của Miss World lần thứ 72 được ban tổ chức vừa công bố. Cô ấy cao và trông thật thiện cảm", "Cô ấy chắc chắn là ứng cử viên gây chú ý ở châu Á", "Cô ấy trông rất thanh thoát và nổi bật với vóc dáng, chiều cao"...

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý trên trang chủ cuộc thi quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý trên trang chủ cuộc thi quốc tế.

Ngay sau khi CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam công bố, khán giả trong nước cũng để lại nhiều bình luận ủng hộ. Nhiều diễn đàn sắc đẹp đồng loạt đăng tải thông tin Ý Nhi đi thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72, Thanh Thủy thi Hoa hậu Quốc tế 2024.

Nhiều lời chúc mừng được gửi tới Ý Nhi. Khán giả bày tỏ tin tưởng cô đã có sự trưởng thành trong suốt thời gian qua.

Cả hai đại diện Việt Nam đều nhận được lời khen ngợi về nhan sắc rạng ngời, xinh đẹp khi xuất hiện trên trang chủ cuộc thi. Đặc biệt, lượt tương tác từ sự ủng hộ của dàn Hoa - Á hậu đình đám và người hâm mộ cũng góp phần giúp cho Huỳnh Thị Thanh Thủy và Huỳnh Trần Ý Nhi trở nên nổi bật hơn trong mắt người hâm mộ quốc tế.

Thông tin Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm đầu tiên dự thi Hoa hậu Quốc tế càng làm cho người hâm mộ phấn khích. Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015 - Phạm Hồng Thúy Vân cũng đã nhanh chóng gửi lời chúc và chia sẻ kinh nghiệm cho Thanh Thủy trước thềm đặt chân đến với đất nước mặt trời mọc.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, người đẹp cao 1m76, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Thanh Thủy từng đạt giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP. Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Thanh Thủy hiện đang theo học 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý trên fanpage Miss World với lượt tương tác cao.
Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý trên fanpage Miss World với lượt tương tác cao.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đạt Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022. Người đẹp vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2023 sau chiến thắng "Người đẹp thời trang".

Huỳnh Trần Ý Nhi cũng dành học bổng 20% chương trình học tại Trường Đại học Sydney - Úc là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 + 2 của Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM.

Đại học Sydney là một trong các trường nằm Top đầu tại Úc và đứng trong Top 20 của thế giới. Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng đã được phía Công ty Sen Vàng lập tài khoản Mobstar với tên tài khoản @huynhtranynhi_mwvn.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 dự kiến diễn ra vào năm 2025. Việt Nam đều đặn gửi đại diện tham dự Hoa hậu Thế giới trong khoảng 2 thập kỷ qua và đạt được những thành tích ấn tượng như Lan Khuê lọt vào top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, Lương Thùy Linh lọt vào top 12 tại Hoa hậu Thế giới 2019, Đỗ Thị Hà lọt vào top 13 Hoa hậu Thế giới 2021.

Gần đây nhất, Hoa hậu Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2024 tổ chức ở Ấn Độ. Chung cuộc, cô giành giải Multimedia Challenge và vào top 40 trong đêm chung kết.

Hoa hậu Quốc tế cũng là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất thế giới. Hoa hậu Quốc tế thường được xem là một thế vận hội sắc đẹp vì là nơi thể hiện tình hữu nghị, ngoại giao giữa đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cuộc thi đề cao vẻ đẹp thanh lịch và kiến thức cũng như tư duy ngoại giao của các thí sinh.

Việt Nam cử đại diện tham dự Hoa hậu Quốc tế đều đặn trong những năm gần đầu và đã giành được một số thành tích ấn tượng. Năm 2023, Á hậu Nguyễn Phương Nhi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế và lọt vào top 15.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ