Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 cấm đại diện tham dự đến từ Nga

GD&TĐ - Ban tổ chức Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 đã ra thông báo sẽ không cho phép các thí sinh đến từ Nga tham dự đấu trường nhan sắc này.

Mỹ nhân Namibia đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021.
Mỹ nhân Namibia đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2021.

Mới đây, FIFA và UEFA đã ra thông báo cấm các đội tuyển bóng đá quốc gia và CLB Nga tham dự các giải đấu của 2 liên đoàn bóng đá này cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Lệnh cấm tạm thời khiến Nga không thể đá trận bán kết play-off tranh vé dự World Cup 2022 với Ba Lan, dự kiến diễn ra tháng tới.

Tuyển nữ Nga cũng không được dự Euro 2022 tại Anh vào mùa hè, trong khi Spartak Moscow - Câu lạc bộ duy nhất của Nga cũng bị loại khỏi Europa League và đối thủ của họ RB Leipzig - được trao vé vào tứ kết.

Trước động thái từ FIFA và UEFA, Liên đoàn Bóng đá Nga đã lên tiếng phản đối: “Chúng tôi không đồng tình với việc loại toàn bộ các đội bóng Nga khỏi những giải đấu vô thời hạn. Quyết định này đi ngược lại với tinh thần thể thao và nguyên tắc của các giải đấu quốc tế, gây ảnh hưởng nặng nề đến đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, các câu lạc bộ và người hâm mộ”.

Sau khi FIFA và UEFA bất ngờ loại Nga khỏi mọi giải đấu quốc tế thì Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tổ chức Hoa hậu Supranational Gerhard Parzutka von Lipinski cũng cho biết sẽ từ chối thí sinh đến từ Nga do cuộc chiến Nga-Ukraine.

Thông báo nêu rõ: “Ukraine là một phần rất đặc biệt của Gia đình Supra kể từ đầu cuộc thi của chúng tôi vào năm 2009 khi Oksana Moria giành danh hiệu đầu tiên ở Ba Lan”.

Ngoài ra, trang Facebook chính thức của Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia), cũng đăng tải thông báo tương tự.

Sau khi Hoa hậu Siêu quốc gia đưa ra thông báo, chuyên trang sắc đẹp Global Beauties và nhiều người hâm mộ sắc đẹp trên thế giới đã lên tiếng ủng hộ quyết định này đồng thời mong muốn các cuộc thi còn lại trong hệ thống Grandslam cũng sẽ có hành động tương tự.

Hoa hậu Siêu quốc gia là một cuộc thi sắc đẹp được diễn ra vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự đăng quang của Oksana Moria đến từ Ukraine, được chuyên trang Global Beauties xếp vào hệ thống Grandslam bao gồm 5 cuộc thi: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Hòa bình Thế giới.

Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Ba Lan. Đại diện Việt Nam là Á hậu Kim Duyên hiện rất háo hức vì sẽ gặp lại một số thí sinh Miss Universe 2021 như Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi 2020 - Natasha Joubert.

Không giấu nổi được xúc động khi một lần nữa đại diện Việt Nam tham dự đấu trường lớn này, Á hậu Kim Duyên tự tin rằng với kinh nghiệm có được sẽ giúp cô đạt kết quả cao, đặt mục tiêu giành vương miện.

Kim Duyên từng vào Top 12 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016. Năm 2019, cô giành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Thành tích cao nhất của người đẹp này là lọt top 16 Miss Universe 2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ