Hoa hậu Pakistan chết vì tai nạn ôtô

Zanib Naveed - Hoa hậu Pakistan Thế giới 2012 - lái ô tô đâm vào lề đường và bị lật xe, qua đời ở tuổi 32.

Zanib Naveed đăng quang Miss Pakistan World năm 2012. Ảnh: Facebook.
Zanib Naveed đăng quang Miss Pakistan World năm 2012. Ảnh: Facebook.

Theo People, đám tang của Zanib được tổ chức ngày 4/12, có mặt chồng và cha mẹ cô. Tai nạn xảy ra cuối tuần tại bang Maryland, Zanib một mình lái xe, chết ngay tại hiện trường. Cảnh sát loại bỏ nguyên nhân tai nạn vì uống rượu hay né tránh các phương tiện khác.

Sonia Ahmed - Giám đốc Miss Pakistan World - bày tỏ tiếc thương: "Cái chết của Zanib khiến chúng tôi suy sụp. Với phụ nữ Pakistan, việc khoác lên sash hoa hậu của một quốc gia Hồi giáo là trọng trách. Xin gửi những lời cầu nguyện tới gia đình và bạn bè của Zanib". Người hâm mộ tổ chức chiến dịch ủng hộ gia đình cô trên trang GoFundMe, hiện nhận được 20.000 USD.

Miss Pakistan World khởi xướng từ năm 2002, là cuộc thi sắc đẹp hiếm hoi của phụ nữ Pakistan, tổ chức ở Canada. Zanib Naveed đăng quang năm 2012 và giành suất tranh tài tại Hoa hậu Trái đất ở Philippines cùng năm. Sau khi thi hoa hậu, cô cùng gia đình chuyển đến New York (Mỹ).

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.