Hoa hậu làm từ thiện: Đủ kiểu scandal

Chuyện Hoa hậu Mỹ Linh hóa thân chị Hằng đi từ thiện tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương bất ngờ gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Đi từ thiện bây giờ có lẽ là sứ mệnh quan trọng của hoa hậu sau mỗi cuộc thi, nhưng không ít người bị chỉ trích là “PR trên nỗi đau của người khác”. Rồi những cơn “bão” chỉ trích của cộng đồng mạng cũng đã vô tình biến những hành động vốn được coi là ý nghĩa bị gắn với tai tiếng, thị phi.

Hoa hậu làm từ thiện: Đủ kiểu scandal

Hoa hau lam tu thien: Du kieu scandal - Anh 1

Tân Hoa hậu Mỹ Linh dính scandal khi bị chỉ trích trang điểm và ăn mặc cầu kỳ khi đi trao quà cho các bệnh nhi.

“Từ thiện như một công việc ăn lương”

Khánh Thy đã nói như thế trước phong trào đi từ thiện của các hoa hậu Việt bây giờ. Cô gọi đó là công việc chính của hoa hậu sau đăng quang và việc đưa hình ảnh đều đặn lên báo là để trả nghĩa vụ với các nhà tài trợ.

Khánh Thy nói không sai, khi việc đi từ thiện đúng là gắn với các hoa hậu từ nhiều năm nay. Người mới đăng quang cũng làm, mà người chuẩn bị dự thi nhan sắc cũng tích cực thực hiện để làm đẹp thêm hình ảnh.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên vào năm 2007, hoa hậu Ngô Phương Lan đã trả lời câu hỏi ứng xử về việc tại sao các hoa hậu thường làm từ thiện.

Cô lý giải rằng: “Cái thiện là cái đẹp. Chân thiện mỹ là phẩm chất cao cả nhất của người con gái Việt Nam. Đó cũng là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới.

Theo em, khi cái đẹp gắn với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành, cái đẹp ấy sẽ được tôn lên nhiều lần. Do vậy, vẻ đẹp của người hoa hậu cũng sẽ được tôn lên khi gắn liền với các hoạt động từ thiện”.

Câu trả lời của Ngô Phương Lan cho đến hiện tại vẫn được coi là lý giải hay nhất về sự gắn kết không thể tách rời của vương miện hoa hậu và việc làm từ thiện.

Từ đó đến nay, sau mỗi cuộc thi hoa hậu, các người đẹp đều đặn đi từ thiện và coi đó là công việc mình phải làm, góp phần đóng góp cho cộng đồng.

Trước đây, công việc từ thiện có thể âm thầm, còn từ khi báo mạng và mạng xã hội phát triển, việc từ thiện được thực hiện chuyên nghiệp hơn khi có sự đồng hành của cả ê kíp truyền thông, người chụp ảnh, người gửi thông cáo báo chí.

Giờ mở báo mạng ra sẽ thấy nhan nhản hình ảnh hoa hậu tươi cười chụp ảnh, trao quà cho bệnh nhi, người nghèo. Riêng dịp Tết Trung thu vừa qua, hầu như nghệ sĩ và hoa hậu, á hậu nào cũng có những hoạt động trao quà cho trẻ em nghèo, hay thăm các bệnh nhi.

Hoa hau lam tu thien: Du kieu scandal - Anh 2

Mai Phương Thúy bị chỉ trích vì chọn trang phục quá gợi cảm khi đi từ thiện.

Mai Phương Thúy được xem là người xây dựng thành công nhất hình ảnh “hoa hậu từ thiện” từ khi mới đăng quang cho đến hiện tại. Nối tiếp cô, các hoa hậu Ngọc Hân, Thu Thảo, hay Kỳ Duyên, rồi Đỗ Mỹ Linh cũng đều đặn đi từ thiện.

Rồi mới đây cuộc thi hoa hậu lâu đời nhất Việt Nam cũng đưa việc “đi từ thiện”, “làm việc tốt” làm tiêu chí để chọn hoa hậu và trao giải thưởng đặc biệt cho những người đẹp có tấm lòng nhân ái.

Hoạt động từ thiện của người nổi tiếng nói chung và hoa hậu nói riêng thường được quan tâm hơn bởi họ là người của công chúng và khi đăng quang họ là đại diện hình ảnh của một đơn vị, tổ chức nào đó nên khó tránh việc đi từ thiện vì “nhà tài trợ”.

Có một thực tế là các thương hiệu cũng thường mượn hình ảnh của các hoa hậu để quảng bá hình ảnh của mình thông qua các hoạt động từ thiện.

Nhưng dù gì việc “từ thiện từ tâm”, hay “từ thiện vì nhà tài trợ” nếu mang lại những giá trị tốt cho cộng đồng, giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn vẫn là việc làm đáng hoan nghênh, góp phần nhân rộng những hành động tốt của các người đẹp Việt.

Hoa hau lam tu thien: Du kieu scandal - Anh 3

Hoa hậu Kỳ Duyên từng bị “nghi ngờ” khi đăng tải những hình ảnh đi làm từ thiện.

Khi lòng tốt bị khi ngờ

Mới đây nhất, tân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bị chỉ trích gay gắt vì chọn trang phục không phù hợp khi đi từ thiện. Đến trao quà Trung thu cho các bệnh nhi ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Mỹ Linh đóng vai chị Hằng, diện đầm trắng công chúa. Cô trang điểm đậm, tóc để bồng bềnh, xinh đẹp.

Nhưng hình ảnh của Mỹ Linh bỗng trở nên tệ hại và bị cho rằng thiếu tôn trọng người khác. “Ông bà ta nói rất hay: “ăn trông nồi, ngồi trong hướng”, ăn mặc thì phải trông hoàn cảnh em à.

Làm từ thiện là để chia sẻ, làm vơi bớt phần nào nhọc nhằn của những con người không may mắn trong xã hội, đừng khiến em và họ như là những kẻ ở hai thế giới khác nhau, em thì “cao cao tại thượng” phía trên còn họ thì đứng dưới thấp mà ngước nhìn, tủi cho họ lắm.

Đừng biến họ thành cái nền để em khoe khoang vẻ đẹp rạng ngời và số phận may mắn của mình!”- là ý kiến của một độc giả khi nhìn những hình ảnh rạng rỡ của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên cạnh các em nhỏ đang phải chiến đấu giành giật sự sống.

Có thể những chỉ trích này có phần khắt khe, nhưng không phải không có lý. Trước Mỹ Linh, nhiều hoa hậu khác cũng bị rơi vào các trường hợp tương tự, khiến một việc làm tốt trở nên ồn ào, thị phi vì sự bất cẩn của mình.

Trong một vài chuyến từ thiện ngay sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy từng bị chỉ trích với trang phục quần trễ, áo hở cổ chưa phù hợp với tính chất sự kiện.

Hoa hậu Diễm Hương cũng từng là đề tài bàn tán không dứt với những trang phục màu cam rực rỡ, với thiết kế xuyên thấu lộ nội y hay ôm sát gợi cảm cùng cách trang điểm cầu kỳ không cần thiết.

Không ít hoa hậu còn bị chê trách là có hành động giả tạo khi làm từ thiện. Năm 2015, hoa hậu Kỳ Duyên bị “ném đá” khi kêu gọi mọi người chung tay mua dưa hấu giúp nông dân Quảng Nam.

Người đẹp còn đăng tải hình ảnh mình bê dưa từ thùng xe xuống bán. Tuy nhiên, ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, một người tự nhận là đã chứng kiến cảnh Kỳ Duyên giúp bán dưa và cho rằng người đẹp chỉ diễn trước máy ảnh rồi đi ngay sau đó. Một lần khác, hoa hậu Việt Nam cũng đi dọn rác bên bờ biển nhưng tiếp tục gây tranh cãi khi bị “tố” chỉ xuống chụp ảnh, quay phim rồi về.

Có thể việc là một hoa hậu, nhận nhiều sự quan tâm của công chúng, nên luôn bị “soi” trong bất cứ trường hợp nào, kể cả đi từ thiện. Nhưng khi lòng tốt bị nghi ngờ, những hành động nhân văn như đi từ thiện bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích, thì cũng chẳng vui gì.

Vợ tỉ phú Bill Gates từng nói làm từ thiện rất khó, không đơn giản chỉ là việc ký séc chi tiền, cầm quà đi trao. Nếu không cẩn thận sẽ biến một hành động rất đẹp trở nên xấu xí khi việc từ thiện không phải thật lòng, không làm với cái tâm của mình.

Mà để làm từ thiện thật tâm, tất nhiên các nhan sắc phải được chỉ dạy, rèn giũa và cần sự hỗ trợ từ một ê kíp có tâm, chứ không chỉ gửi đi những bức ảnh lung linh, hay cố ý nhấn vào tên của nhà tài trợ. Vì mọi hành động không đẹp, toan tính từ việc làm từ thiện sẽ khó tránh việc bị chỉ trích. Và chẳng vui gì khi lòng tốt bị nghi ngờ!

Làm từ thiện là một hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, nhưng thời gian qua lại liên tục xuất hiện những cơn “bão” chỉ trích của cộng đồng mạng hướng tới những người có hành động này. Người bị “ném đá” là “làm cho có”, người bị nói là “làm màu” hay PR”.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.