Hoa hậu Hàn Quốc bị chỉ trích vì đối xử tệ với chồng kém 18 tuổi

Mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân của Ham So Won và chồng trẻ người Trung Quốc Jin Hua là đề tài gây tranh cãi gần đây.

Hoa hậu Hàn Quốc bị chỉ trích vì đối xử tệ với chồng kém 18 tuổi

Xuất hiện trong chương trình Flavor of Wife, Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won cùng chồng Jin Hua tiết lộ những khó khăn trong hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra chủ yếu do khoảng cách tuổi tác khi Ham So Won hơn chồng tới 18 tuổi.

Ở tập mới nhất của Flavor of Wife, Jin Hua phải đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu sau khi có những dấu hiệu trầm cảm. Nhiều khán giả cho rằng Jin Hua bị trầm cảm do Ham So Won liên tục mắng nhiếc, la hét.

Trong chương trình, Jin Hua được khán giả nhận xét là người chồng và người cha kiên nhẫn. Họ cho rằng nữ diễn viên nên mềm mỏng, đối xử nhã nhặn với người chồng trẻ. Những khán giả quá khích đã chỉ trích Ham So Won ngay trên trang cá nhân của cô.

Mới đây, Ham So Won khoe bức ảnh con gái nhỏ với hashtag “Con bé lớn nhanh quá”. Ở phần bình luận, cô đối diện nhiều nhận xét tiêu cực.

Hoa hậu Hàn Quốc bị chỉ trích vì đối xử tệ với chồng kém 18 tuổi ảnh 1

Jin Hua thể hiện sự mệt mỏi trong cuộc hôn nhân với người vợ Hàn Quốc.

“Cô ấy hành xử như thể mình làm tất cả những việc chăm sóc con nhưng có thực sự biết chuyện ấy khó khăn như thế nào không? Đừng đối xử với chồng mình như thế”, “Là một người mẹ và người vợ, tôi hiểu những thách thức mà anh ấy phải trải qua khi nuôi dạy một đứa trẻ ở đất nước khác. Anh ấy sẽ bị trầm cảm mất, đừng gây khó dễ cho chồng nữa, mà hãy tỏ ra biết ơn”, “Thật mừng là con bé giống bố nhiều hơn”... là những bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc gửi đến Ham So Won.

Ham So Won và Jin Hua gặp nhau qua một người bạn chung và nhanh chóng hẹn hò. Họ kết hôn vào năm 2018.

Jin Hua theo vợ sang Hàn Quốc sống mặc dù gia đình anh sở hữu cơ ngơi ở Trung Quốc. Jin Hua từng là thực tập sinh cho một công ty giải trí Hàn Quốc, anh còn có một website kinh doanh thời trang.

Sau khi chuyển sang Hàn Quốc, Jin Hua chủ yếu ở nhà chăm sóc con gái.

Theo zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.