Hoa hậu Diễm Hương trước nguy cơ bị tước danh hiệu

Việc hoa hậu Diễm Hương đi thi hoa hậu khi đã có chồng là vi phạm quy chế thi hoa hậu. Và cô có thể bị tước danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Cùng đó, nhiều bí mật đời tư của Diễm Hương đang dần phơi bày.

Hoa hậu Diễm Hương trước nguy cơ bị tước danh hiệu

Theo nhiều nguồn tin cho biết, Diễm Hương đã kết hôn từ năm 2011 theo giấy Chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. Cô đã kết hôn được hơn 2 năm nay và ngày 27/2, chồng của Hoa hậu này đã tới TAND quận Phú Nhuận để đệ đơn ly hôn.

Nếu như điều này là thật, Diễm Hương đã kết hôn vào năm 2011 theo giấy chứng nhận kết hôn của UBND phường 10, quận Phú Nhuận thì việc cô đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ - Miss Universe vào năm 2012 là vi phạm quy chế thi vì cuộc thi không cho phép những người đã lập gia đình tham gia. 

Hơn nữa, việc cô nàng nói dối còn độc thân và tham gia một cuộc thi lớn và liên tục trả lời báo giới rằng mình còn độc thân là một sự lừa dối khán giả. 

Được biết, chồng hiện tại của Diễm Hương tên là Trường Chinh, sinh năm 1974, từng học và sinh sống tại Hàn Quốc, hiện đang đầu tư vào các dự án địa ốc ở hai miền Bắc, Nam. 

Theo nhiều thông tin thì sau khi kết hôn, vị đại gia địa ốc này đã "tậu" cho vợ một chiếc xế sang hơn 2 tỷ đồng và hai vợ chồng cũng sinh sống tại một căn biệt thự hạng sang ở TP.HCM. 

Thậm chí, có tin đồn đại gia này còn ga lăng tới mức mua hẳn cho vợ một căn hộ ở Hà Nội để mỗi khi bay show ra đó sẽ không phải ở khách sạn.

Tuy nhiên, những thông tin trên đều chưa từng được hoa hậu Diễm Hương công bố, thậm chí người đẹp này còn liên tục phủ nhận tin đồn lấy chồng từng xuất hiện nhiều lần trong thời gian qua. Cô trả lời báo chí rằng mình đang yêu cũng như dành nhiều lời khen ngọt ngào cho người bạn trai đó.

Vậy tại sao lại có tin đồn cô đã kết hôn? Tại sao lại có chuyện chồng cô đệ đơn ly hôn lên tòa án? Ai là người đã nói dối trong chuyện này? Hoa hậu Diễm Hương lừa dối khán giả hay người đàn ông kia cố tình bịa chuyện? Cũng có thể đây là chiêu trò gây sốc, đánh bóng tên tuổi của cả hai thì sao?

Và nếu đây là một trò gây sốc thật thì thật sự nó đã quá thành công vì đã đưa công chúng đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhưng sự thật như thế nào, ai là người lừa dối khán giả và Diễm Hương có bị tước danh hiệu vì sự dối trá của mình với khán giả hơn 2 năm qua hay anh chàng kia bị truy tố vì tội vu khống, tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới danh dự của người khác. 

  • Tất cả còn phải chờ đợi vào câu trả lời của Hoa hậu này với báo giới, truyền thông trong những ngày tới.
Theo báo Giáo dục Việt Nam, khi liên hệ với Hoa hậu Diễm Hương thì quản lý của cô cho biết, Diễm Hương đang bận đóng phim và họ không hề biết có thông tin này. Thế nhưng, khi hỏi lại quản lý rằng, việc Diễm Hương đã từng kết hôn và chuẩn bị ly dị có sai sự thật thì người quản lý hơi ngập ngừng và cho biết, cô chỉ quản lý chuyện công việc chứ không can thiệp vào đời sống riêng tư của Diễm Hương.
Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.