Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam sắp bước vào đêm Chung kết

GD&TĐ - Cuộc thi 'Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam' do UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chủ trì tổ chức.

Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam tham gia trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam tham gia trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Top 30 thí sinh xuất sắc nhất đã được Ban giám khảo lựa chọn và sẵn sàng bước vào vòng Bán kết và Chung kết, để chạm tới danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam.

Cuộc thi “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam” do UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chủ trì tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày giải phóng Sơn Tây và 555 năm danh xưng Sơn Tây.

Cuộc thi nhằm tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ qua những chiếc áo dài qua từng thời kỳ và nâng tầm áo dài thành một “vật phẩm văn hóa” trong ngoại giao, phát triển văn hóa và du lịch Việt Nam, khẳng định áo dài là trang phục truyền thống có lịch sử lâu đời của phụ nữ Việt Nam, là nét văn hóa đặc sắc của người Việt.

Ban tổ chức cũng cho biết, cuộc thi nhằm tìm ra những người đẹp có khả năng đảm đương vai trò Đại sứ Áo dài, vừa có kỹ năng trình diễn, vừa có phẩm chất, năng lực, kiến thức để quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá các giá trị di sản ở Sơn Tây.

Cuộc thi được xác định thực hiện thường niên 2 năm một lần. Thí sinh giành danh hiệu “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam” năm 2024 sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 100 triệu đồng; vương miện trị giá 5 tỷ đồng; sẽ là đại diện Việt Nam thi quốc tế kèm các giải thưởng có giá trị khác. Các Á hậu cũng sẽ nhận các giải thưởng tương ứng.

Trong khuôn khổ cuộc thi, tháng 11/2024, show diễn thời trang đã diễn ra tại Thành cổ Sơn Tây, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, các tên tuổi hàng đầu trong làng thời trang và nghệ thuật. Những bước đi duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đã tạo nên không khí mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Cuối tháng 12/2024, lễ hội “Ứng Hòa - Miền di sản ngoại đô” cũng có sự góp mặt của tốp các thí sinh xuất sắc đến từ cuộc thi. Mỗi bước chân là một câu chuyện, mỗi tà áo dài là một dấu ấn văn hóa, tôn vinh những giá trị di sản và vẻ đẹp truyền thống của vùng ngoại ô Hà Nội.

Qua từng vòng thi, các thí sinh đã thể hiện tốt tài năng, vẻ đẹp và sự duyên dáng của mình. Bên cạnh đó, các thí sinh còn có dịp trải nghiệm và lan tỏa giá trị nhân văn của di sản Việt, điểm nhấn với chuỗi hành trình Mega tour - mang vẻ đẹp văn hóa và di sản đến gần hơn ở các trường đại học.

Theo Ban tổ chức, Top 30 thí sinh xuất sắc đã được Ban giám khảo lựa chọn và sẵn sàng bước vào vòng Bán kết và Chung kết, để chạm tới danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam.

Theo đó, đêm Bán kết sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9/1; đêm Chung kết diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 11/1, tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Sơn Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.