Hoa hậu Bảo Ngọc giản dị, ân cần trao quà Tết cho trẻ khuyết tật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có chuyến thăm tặng quà cho các em nhỏ, cán bộ y tế tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, TPHCM.

Tết Hạnh Phúc 2024 là chuỗi dự án thiện nguyện do Công ty Sen Vàng phối hợp cùng Câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm thực hiện. Với mục đích san sẻ, động viên tinh thần các hoàn cảnh kém may mắn còn gặp nhiều khó khăn để họ có một cái Tết ấm no hơn.

Đại diện CLB Suối Mát Từ Tâm, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã trao tận tay 80 phần quà gồm sữa và nhu yếu phẩm đến các em nhỏ khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, với tổng giá trị 270.585.000 đồng. Bên cạnh đó, Chi hội Thiện Nhân còn gửi 20.000.000 đồng tiền mặt cho các em.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao quà cho trẻ khuyết tật tại TP HCM.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao quà cho trẻ khuyết tật tại TP HCM.

Tại đây, Bảo Ngọc đã động viên thăm hỏi các cán bộ y tế chăm sóc và nuôi dưỡng các em nhỏ. Nàng hậu chia sẻ: “Bảo Ngọc rất hạnh phúc khi được đại diện cho CLB Suối Mát Từ Tâm đến đây để thăm hỏi và trao quà Tết cho các bạn nhỏ. Cảm ơn các anh chị cán bộ đã hằng ngày tâm huyết nuôi dưỡng và dạy dỗ các em.

Nhân dịp năm mới, Bảo Ngọc xin kính chúc tất cả các anh chị sẽ có một năm an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và thật nhiều tình yêu thương".

Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao quà Tết cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, TPHCM.

Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc trao quà Tết cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, TPHCM.

Sau khi kết thúc một nhiệm kỳ rực rỡ tại Ai Cập, Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn tích cực tham gia các dự án thiện nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, nàng hậu còn truyền cảm hứng khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh học tập lên các nền tảng mạng xã hội, cũng như chia sẻ những mẹo học bài hiệu quả trong mùa thi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ