Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo “mất Tết”

Hoa đào nở sớm, nông dân thấp thỏm lo “mất Tết”

Làng hoa Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương vốn nổi tiếng với nghề trồng cây cảnh, đặc biệt là hoa đào phục vụ nhân dân chơi tết.

Đào bung nụ, trổ hoa sớm khiến người trồng thấp thỏm lo "mất Tết"
Đào bung nụ, trổ hoa sớm khiến người trồng thấp thỏm lo "mất Tết" 

Các nhà vườn nổi tiếng ở đây phải kể đến các nhà vườn: Dân Chiến, Nguyễn Trọng Cường,  Nguyễn Sinh Khoát, Bùi Viết Dân, Đỗ Văn Thắng, Đỗ Văn Lưu…

Vườn đào đã nhiều cây trổ hoa sớm
Vườn đào đã nhiều cây trổ hoa sớm 

Cánh đồng trồng hoa đào thôn Dụ, xã Đặng Cương ngày 10/1 (tức ngày 16/12 âm lịch), tuy cái Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 đang cận kề nhưng vườn đào vẫn vắng khách thăm quan, mua sắm.

Chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý nhưng lượng khách đến thăm và mua đào ở cánh đồng hoa Đồng Dụ vẫn rất ít
Chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý nhưng lượng khách đến thăm và mua đào ở cánh đồng hoa Đồng Dụ vẫn rất ít 

Thời tiết ấm nắng nên hoa đào nở sớm, mặc dù người trồng đã dùng mọi biện pháp can thiệp.

Người trồng đào lo lắng khi nắng ấm kéo dài
Người trồng đào lo lắng khi nắng ấm kéo dài 

Ông Đỗ Văn Lưu, một nhà vườn tại Đồng Dụ cho hay: Đến thời điểm này, thời tiết quá nắng ấm nên hoa đào đã bung nụ, trổ hoa sớm hơn dự kiến. Tuy tết đã cận kề nhưng vườn nhà tôi mới có khoảng 40 % khách quen đặt hàng, do chất lượng hoa năm nay không bằng năm trước.

Những cây đào thế đẹp đã được đặt thuê
Những cây đào thế đẹp đã được đặt thuê 

Gia đình ông Lưu có 2 sào ruộng trồng đào. Theo chia sẻ của người nông dân này, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm gia đình ông cũng thu nhập được khoảng 60-70 triệu. Tuy vậy, năm nay giá đào phải giảm xuống do đào nở sớm hơn, có những cây đào tuy dáng đẹp nhưng hoa nở rộ không có khách mua.

Giá đào năm nay sẽ giảm khoảng 20% so với năm trước
Giá đào năm nay sẽ giảm khoảng 20% so với năm trước 

Ông Đỗ Văn Thắng chia sẻ: Tôi có 2 sào trồng đào tết, hàng năm, đến thời điểm này khách đặt gần hết gốc. Nhưng nay đã là ngày 16 âm lịch mà khách đến thăm quan rất ít. Giá đào năm nay hạ hơn năm trước khoảng 20%.

Người trồng đào đứng ngồi không yên khi hoa đào đang nở rộ
Người trồng đào đứng ngồi không yên khi hoa đào đang nở rộ 

Anh Bùi Công Chiến, khách thăm quan vườn đào chia sẻ: Thời tiết nắng quá nên tôi thấy khó chọn đào. Nếu chọn cây nở rồi thì không chơi được tết, mà chọn cây ngậm nụ chỉ sợ vài hôm nữa lạnh đột ngột, hoa không trổ đúng thời điểm.

Những gốc đào đã bắt đầu được chuyển tới địa chỉ khách hàng đặt trước
 Những gốc đào đã bắt đầu được chuyển tới địa chỉ khách hàng đặt trước

Chủ vườn đào Xuân Khoa lo lắng bày tỏ: Đào nở sớm quá, người dân thất thu nhiều, có những gia đình còn đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên lo “mất tết”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ