Hoà Bình: Mưa lớn gây ra lũ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân

GD&TĐ - Ngày 23/5, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã xảy ra lũ ống gây thiệt hại hoa màu, cầu đường, đời sống của người dân bị đảo lộn.

Cầu phao bị lật sau mưa lũ
Cầu phao bị lật sau mưa lũ

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, khiến 1 số nơi trên địa bàn tỉnh Hoà Bình xảy ra lũ. Nước ở các con suối dâng cao gây thiệt hại đến ruộng đồng, hoa màu, cầu đường… cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Tại xã Độc Lập, thành phố Hoà Bình đã xảy ra lũ chia cắt một số xóm, gây nguy hiểm cho người dân đi lại và sinh hoạt. Hiện Công an xã đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, dân quân các xóm thường trực, hướng dẫn bà con đi lại an toàn.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao làm hư hỏng cầu phao tại xóm Chum, huyện Lạc Sơn. Thời điểm cầu bị lật có 1 số xe máy đang di chuyển, bị mắc kẹt. Rất may không có người bị thương. Ngay sau đó chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Ông Trần Quốc Toản, Chi cục Trưởng Chi cục thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình cho biết: “Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày qua, khiến 1 số nơi bị ảnh hưởng. Hiện, chúng tôi đang cho kiểm tra và chỉ đạo các địa phương hỗ trợ bà con bị thiệt hại ở nơi xảy ra lũ. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại cụ thể đến Ban Chỉ đạo trước 16h, để có những giải pháp hỗ trợ người dân kịp thời”.

 Một sô hình ảnh khác ghi nhận tại hiện trường:

Nước ở các con suối dâng cao khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn
Nước ở các con suối dâng cao khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn
Lực lượng dân quân địa phương giải cứu những người bị mắc kẹt sau vụ lật cầu phao
Lực lượng dân quân địa phương giải cứu những người bị mắc kẹt sau vụ lật cầu phao
Mưa lũ gây xói, lở
Mưa lũ gây xói, lở

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.