Hòa Bình lưu ý học sinh nghỉ Tết dương lịch

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình thông báo về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, cao đẳng sư phạm Hòa Bình và cấp tiểu học trong trường TH&THCS được nghỉ từ thứ 7 (30/12/2017) đến thứ 2 (1/1/2018), đi học bình thường từ thứ 3 (2/1/2018);

Học sinh THCS và THPT nghỉ từ chủ nhật (31/12/2017) đến thứ 2 (1/1/2018), đi học bình thường từ thứ 3 (2/1/2018).

Sở yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ do Sở GD&ĐT hướng dẫn. Tuyệt đối không được tự ý dạy trước chương trình, kéo dài thời gian nghỉ Tết hoặc nghỉ không đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện tốt niêm phong lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện và các phòng học bộ môn…; cất giữ các phương tiện làm việc, máy móc, thiết bị dạy học an toàn trước khi nghỉ Tết.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV chấp hành nghiệm quy định của Chính phủ về cấm buôn bán, tang trữ và sử dụng pháp, cấm sử dụng đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực…; thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về hoạt động vui chơi lành mạnh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...