Hòa Bình: Dừng thu quỹ xã hội từ thiện, quỹ hỗ trợ giáo viên khó khăn

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Hòa Bình vừa có văn bản số 221/CĐGD về việc dừng thu các loại quỹ xã hội từ thiện, quỹ hỗ trợ giáo viên khó khăn, quỹ tương trợ ngành.

Hòa Bình: Dừng thu quỹ xã hội từ thiện, quỹ hỗ trợ giáo viên khó khăn

Theo văn bản này, những năm qua, Sở GD&ĐT - Công đoàn Giáo dục Hòa Bình đã quản lý 3 loại quỹ trên rất hiệu quả, thủ tục hỗ trợ nhanh chóng, mỗi năm hỗ trợ hàng chục nhà giáo, người lao động kinh phí làm nhà ở với mức hiện nay tối đa là 30 triệu đồng/ nhà; đồng thời thăm hỏi, trợ cấp hàng trăm nhà giáo người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tổ chức cho nhà giáo, người lao động đi thăm quan, trao đổi học tập kinh nghiệm, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế…

Tuy nhiên, theo Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của quỹ là quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, tài khoản riêng, được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Do không đảm bảo được các điều kiện nói trên để duy trì hoạt động của quỹ xã hội từ thiện, quỹ hỗ trợ giáo viên khó khăn, quỹ tương trợ ngành, Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục Hòa Bình báo cáo Đảng ủy Sở GD&ĐT Hòa Bình việc dừng hoạt động các loại quỹ mang tính chất từ thiện của Ngành từ năm 2017.

Quỹ Tương trợ ngành từ năm 2017 không thu quỹ nhưng vấn duy trì hoạt động cho vay theo số đã có với mức lãi suất 1%/tháng và hàng năm tiếp tục chi trả chế độ cho những người nghỉ hưu hoặc chuyển công tác theo quy chế hoạt động của quỹ.

Do đặc thù ngành GD&ĐT, Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục Hòa Bình xin phép Đảng ủy Sở GD&ĐT đồng ý chủ trương hàng năm vào dịp cuối năm học cho phép Công đoàn ngành tổng hợp số lượng nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở đó vận động, kêu gọi nhà giáo, người lao động trong ngành quyên góp ủng hộ để hỗ trợ những đối tượng nêu trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ