Hộ vệ hạm”Derzky” của Nga dự kiến hạ thủy vào năm 2021

GD&TĐ - Việc hạ thủy hộ vệ hạm tiên phong “Derzky” theo đề án 20386 đóng tại Nhà máy đóng tàu phía Bắc dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5 năm 2021.

Hộ vệ hạm”Derzky” của Nga dự kiến hạ thủy vào năm 2021

Hiện nay “Derzky” đang hoàn thiện block thứ 2 và thứ 3. Việc chế tạo “Derzky” đang tiến hành theo đúng tiến độ, - nhà máy đóng tàu khẳng định.

Hiện đang tiến hành trang bị cho tàu các trang thiết bị cần thiết, trong đó có hệ thống tua-bin khí, hệ thống động cơ điện, vũ khí, vật liệu và các phụ tùng đi kèm.

“Derzky” được đề xuất vào tháng 9 năm 2016. Chiến hạm đa nhiệm lớp “Hộ vệ hạm” theo đề án 20386 được nghiên cứu phát triển bởi tập đoàn “Almaz”. Nhiệm vụ của hộ vệ hạm là tiến hành các hoạt động quân sự ở vùng biển gần và xa đất liền, bảo vệ thông tin liên lạc hàng hải và các mục tiêu hoạt động kinh tế hàng hải.

Mức choán nước của tàu vào khoảng 3400 tấn với chiều dài 109 m và chiều rộng 13 m. Thủy thủ đoàn gồm 80 người. Tầm xa hoạt động – 5000 dặm, tốc độ - 30 hải lý.  

Tàu được trang bị động cơ tuabin khí cùng bộ phận động cơ điện. Trên tàu sử dụng 2 động cơ M90FR với công suất 27500 mã lực cho mỗi động cơ, và 2 động cơ điện với công suất mỗi động cơ là 2200 mã lực.

Vũ khí trang bị bao gồm hệ thống pháo A-190-01; 2 pháo 30 mm AK-630M. Hệ thống tên lửa phòng không “Redut”; hai hệ thống chống tàu “Paket-NK” và tên lửa hành trình độ chính xác cao “Calibr”. Ngoài ra nó cũng có thể vận chuyển trực thăng Ka-27 và Ka-29.

Theo Flotprom.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.