Hỗ trợ thiên tai ở Gia Lai: 'Không để dân thiệt dù chỉ 100 đồng'

GD&TĐ - Liên quan phản ánh chi trả thiệt hại do bão chưa hợp lý, lãnh đạo phường Bình Định khẳng định sẽ rà soát, không để dân thiệt dù chỉ 100 đồng.

Người dân không đồng tình với cách thức tổ chức phát hỗ trợ thiên tai.
Người dân không đồng tình với cách thức tổ chức phát hỗ trợ thiên tai.

Sáng 28/5, ông Lê Quốc Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết, lãnh đạo UBND phường cùng các phòng chuyên môn đã mời các tổ dân phố và người dân đối thoại để làm rõ các nội dung báo chí phản ánh liên quan việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai.

Theo ông Cường, nếu phát hiện cán bộ chi thiếu, địa phương sẽ đề nghị chi trả lại đúng và đủ cho người dân, dù chỉ 100 đồng. Nếu vượt mức kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được cấp về, ông sẵn sàng bỏ tiền túi bù thêm, quyết không để người dân bị thiệt.

“Tôi khẳng định phát cho dân thì dù có 1.000 đồng hay 100 đồng cũng phải phát. Nếu thiếu phải báo cáo lại để xử lý, không để dân thiệt dù chỉ 100 đồng”, ông Cường nói.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND phường Bình Định, qua trao đổi ban đầu, cán bộ cho rằng có trường hợp chi dư chứ không thiếu, như số tiền 2.600 đồng nhưng phát thành 3.000 đồng.

Ông Cường cho biết, việc chi trả căn cứ theo mức thiệt hại đã được thống kê, thiệt hại bao nhiêu sẽ hỗ trợ bấy nhiêu.

Liên quan phản ánh của người dân về việc thiệt hại nhà cửa, chuồng trại không được hỗ trợ, ông Cường khẳng định thông tin này không đúng sự thật. Theo ông, địa phương đã rà soát và chi trả thiệt hại về nhà ở ngay sau khi bão đi qua. Đợt chi trả hiện nay là hỗ trợ thiệt hại vật nuôi, hoa màu.

Chủ tịch UBND phường Bình Định cũng cho hay, thời điểm bão Kalmaegi xảy ra, tỉnh không có chủ trương hỗ trợ thiệt hại chuồng trại. Đối với nhà ở, mức hỗ trợ được áp dụng theo tỷ lệ hư hỏng: Tốc mái dưới 30% không được hỗ trợ; hư hỏng từ 30-70% và trên 70% sẽ có các mức hỗ trợ khác nhau.

Ngoài ra, một số hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà ở đã được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng lại nhà. Địa phương cũng kêu gọi thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ để người dân có điều kiện xây dựng nhà khang trang hơn và đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Trước đó, như đã đưa tin, một số người dân Tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định bày tỏ không đồng tình với cách chi trả hỗ trợ sau thiên tai khi phải chờ đợi nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng nhưng số tiền nhận được chỉ vài nghìn đồng.

Theo phản ánh, có trường hợp được hỗ trợ 2.600 đồng nhưng thực nhận 2.000 đồng, hoặc được hỗ trợ 24.000 đồng nhưng chỉ nhận 20.000 đồng, khiến nhiều người dân chạnh lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ