Hỗ trợ sinh viên ĐH Đà Nẵng đang khó khăn do dịch COVID-19

Hỗ trợ sinh viên ĐH Đà Nẵng đang khó khăn do dịch COVID-19

Cụ thể, Tập đoàn Wilmar CLV đã hỗ trợ các sinh viên khó khăn 1000 lít dầu ăn Meizan; 1000 chai nước tương Nam Dương; 500 chai tương ớt Nam Dương; 5 tấn gạo Thiên Kim đặc sản Tây Đô với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tập đoàn Wilmar CLV hy vọng những món quà này sẽ giúp Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng có thêm sức mạnh vật chất và tinh thần lớn lao để có thể giúp đỡ hàng ngàn sinh viên khó khăn đang “kẹt” lại ở TP  Đà Nẵng do lệnh phong tỏa, phòng chống dịch gấp rút.

Được biết, trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 1.200 sinh viên ở ký túc xá và và khoảng 3.000 sinh viên ở trọ đã bị “mắc kẹt” ở lại TP Đà Nẵng. Các thầy cô, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 70 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm cho các sinh viên tại đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.