Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn "mắc kẹt" trong dịch Covid-19

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn "mắc kẹt" trong dịch Covid-19

Ngay sau khi quyết định hỗ trợ 4 nhóm đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, trong đó 3 nhóm có thể nhận tới 50% học phí, các  tổ xung kích gồm các cán bộ, giảng viên và cán bộ Đoàn – Hội của Trường Đại học Mở Hà Nội đã đến tận nơi động viên và tặng nhu yếu phẩm cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang “mắc kẹt” tại Hà Nội.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn "mắc kẹt" trong dịch Covid-19 ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng trao nhu yếu phẩm cho sinh viên tại Khu ký túc xá Pháp Vân

Qua hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và hệ thống khai báo y tế hàng ngày của trường, đã thống kê được 161 trường hợp sinh viên vì nhiều lý do trong cuộc sống vẫn có mặt tại Hà Nội không thể trở về quê, đang gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội. Việc tặng nhu yếu phẩm cho các sinh viên lúc này là hết sức cần thiết. Trường đã huy động nhiều nguồn hỗ trợ cho sinh viên như: đóng góp của cán bộ - giảng viên, đóng góp của cựu sinh viên và các doanh nghiệp đồng hành…

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên khó khăn "mắc kẹt" trong dịch Covid-19 ảnh 2
Đây cũng là dịp thầy, cô giáo có thêm sự đồng cảm và chia sẻ cùng khó khăn của sinh viên

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay khi dịch bệnh bùng phát trên thế giới và có nguy cơ ảnh hưởng lớn tới Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của trường đã có những bước chuẩn bị bài bản căn cứ trên những chỉ số thông tin khoa học. Toàn bộ sinh viên được triển khai học tập trực tuyến góp phần hạn chế việc đi lại của sinh viên từ các tỉnh lên Hà Nội và ngược lại.

Được biết, trong đợt dịch bệnh này, Trường Đại học Mở Hà Nội cũng hỗ trợ nhiều trường đại học và địa phương trong việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ đào tạo trực tuyến, trực tiếp ủng hộ 100 triệu đồng tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bàn giao 350 chỗ ở khép kín làm khu cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.