Hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh khó khăn dự thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Các địa phương đặc biệt quan tâm hỗ trợ thí sinh hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trong giờ ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Q. Ngữ
Học sinh lớp 12 Trường THPT Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trong giờ ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Q. Ngữ

Bạc Liêu và Cà Mau huy động nhân, vật lực chuẩn bị sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Không chủ quan, lơ là

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 6.382, được chia thành 277 phòng thi. Tỉnh bố trí 16 điểm/7 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số nhân lực làm nhiệm vụ tại kỳ thi là 915 người. Lực lượng đảm bảo an toàn cho kỳ thi gồm 230 người.

“Đặc biệt, tỉnh có phương án bố trí phòng thi riêng dành cho thí sinh thuộc diện F0 và ca bệnh nghi ngờ bảo đảm cách biệt với các phòng thi khác của điểm thi và đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại điểm thi”, bà Lâm Thị Sang nhấn mạnh.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở GD&ĐT Bạc Liêu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho biết: Sở đã chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch dạy, học theo đúng tiến độ chương trình; xây dựng và triển khai kế hoạch ôn tập, ôn luyện cho học sinh lớp 12. Chỉ đạo các trường đặt điểm thi kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, khẩn trương báo cáo về Sở để có phương án sửa chữa, mua sắm, bổ sung kịp thời.

Mặt khác, tỉnh Bạc Liêu đã kiểm tra, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác in sao đề thi, chấm thi; Hệ thống camera giám sát hoạt động tại các phòng chứa đề thi, bài thi tại các điểm thi; Các phòng chấm thi (tự luận, trắc nghiệm), phòng chứa bài thi tự luận, bài thi trắc nghiệm. Qua đó, đề xuất mua sắm, bổ sung phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT...

Trao đổi công tác tổ chức kỳ thi, ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Bạc Liêu khẳng định: Ban Chỉ đạo thi đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tốt với ngành Giáo dục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ thi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT.

“Đến nay, các điều kiện cho tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được chuẩn bị chu đáo. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là bất kỳ khâu nào của kỳ thi”, ông Phan Thanh Duy cho biết.

Ban Chỉ đạo thi tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chấm thi.

Ban Chỉ đạo thi tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất tại địa điểm chấm thi.

Không để thí sinh phải bỏ thi

Trao đổi công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Tỉnh chỉ đạo tăng cường tổ chức ôn tập cho học sinh theo đúng quy định. Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân ở các điểm thi. Vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, hoàn cảnh, khuyết tật… tham dự kỳ thi. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại. Trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, linh hoạt, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh”.

Theo Ban Chỉ đạo thi tỉnh Cà Mau, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã thành lập các đội hình hỗ trợ về phương tiện (xe miễn phí); hỗ trợ ôn luyện kiến thức; hỗ trợ chỗ ở, chỗ ăn giá rẻ; phân luồng giao thông… Đặc biệt mùa thi năm nay tỉnh tiếp tục duy trì đội hình “Điện thoại 0 đồng” (vận động các đơn vị doanh nghiệp tặng sim, gói cước miễn phí cho tình nguyện viên để thực hiện việc hỗ trợ kết nối cho thí sinh và người nhà trước, trong và sau buổi thi); Tặng và hỗ trợ miễn phí khẩu trang, nước suối, áo mưa; suất cơm, bánh mì, chỗ nghỉ trưa; phòng trọ; túi đựng hồ sơ thi…

Ông Tạ Thanh Vũ cho biết thêm, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học có thí sinh tham dự kỳ thi báo cáo thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để lên phương án hỗ trợ. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện, thành phố về việc hỗ trợ thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi, nhất là thí sinh hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Vũ, tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ thí sinh và người thân của thí sinh trong những ngày thi; Phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức lập danh sách địa chỉ nơi thí sinh ở trong thời gian thi, số điện thoại từng thí sinh… đề phòng khi có sự việc xảy ra thì liên lạc với thí sinh và người thân các em;

Đặc biệt Tổ công tác còn tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh, người thân và cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi; Vận động, hỗ trợ thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh… “Hiện UBND các huyện, thành phố, Ban đại diện cha mẹ học sinh, mạnh thường quân, Hội thiện nguyện đã hỗ trợ tiền mặt cho 340 thí sinh thuộc diện khó khăn, với tổng số tiền hơn 158 triệu đồng”, ông Tạ Thanh Vũ cho biết.

“Tỉnh lưu ý tiếp tục giữ kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khắc phục những khó khăn, không áp lực, quán triệt tinh thần “làm thi nghiêm túc, minh bạch, dân chủ, trong sáng” trong mọi hoạt động và từng nhân sự làm thi; Tạo điều kiện tốt nhất để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế...” - ông Nguyễn Minh Luân cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ