Hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024

GD&TĐ - Hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh Cà Mau, kinh phí đầu tư 240 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, vận hành trong tháng 6/2024.

Hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024

Ngày 6/6, đại diện đơn vị thi công hồ chứa nước ngọt tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này công trình đạt tiến độ khoảng 97%, dự kiến sẽ hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.

Hồ chứa nước ngọt là hạng mục công trình của Tiểu dự án 8 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau” thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL.

Dự án được đầu tư trên địa bàn xã Khánh An (huyện U Minh) bằng nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB) với tổng kinh phí 240 tỷ đồng.

Hồ được thiết kế có sức chứa 3,85 triệu m3 nước.

Hồ được thiết kế có sức chứa 3,85 triệu m3 nước.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra tiến độ thi công công trình hồ chứa nước ngọt.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra tiến độ thi công công trình hồ chứa nước ngọt.

Đây là hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh Cà Mau, được xây dựng trên diện tích rộng 102ha, riêng diện tích mặt hồ rộng 60ha, sức chứa 3,85 triệu m3 nước, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 113.000 người dân ở huyện U Minh.

Công trình được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1/2022, do Sở NN&NTNT làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình - Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Cà Mau.

Công trình được xây dựng với mục tiêu chính là tăng cường khả năng trữ nước ngọt vào mùa mưa để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân huyện U Minh nhằm hạn chế khai thác nước ngầm, góp phần chống sụt lún đất kết hợp phòng chống cháy rừng, phục vụ sản xuất, dịch vụ du lịch sinh thái.

Trong tương lai, nếu được tiếp nguồn nước ngọt từ sông Hậu về, hồ có khả năng trữ nước phục vụ thêm cho khu vực huyện Trần Văn Thời, Thới Bình và Khu công nghiệp Khánh An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh thuyết trình về sản phẩm.

Học sinh Kon Tum sáng tạo cùng microbits

GD&TĐ - 26 sản phẩm của 10 trường học tại Kon Tum tranh tài trong Hội thi “Sáng tạo cùng micro: bits” với chủ đề "Sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu".

Ông Nguyễn Ngọc Minh (thứ hai từ phải sang) - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn (Thanh Hóa) cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC

Mở rộng cơ hội cho người học

GD&TĐ - Một điểm mới trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) là xác lập giáo dục nghề nghiệp như một cấp học, gồm hai bậc: Trung học nghề và cao đẳng.