HLV Vũ Tiến Thành bác tin rời Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Ông Vũ Tiến Thành lên tiếng trước thông tin rời Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Vũ Tiến Thành tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai.
Ông Vũ Tiến Thành tiếp tục gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai.

Thời gian gần đây xuất hiện thông tin huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ rời Hoàng Anh Gia Lai để đầu quân cho CLB Ninh Bình, đương kim vô địch giải hạng Nhất ở V-League 2025/2026.

Thậm chí có nguồn tin còn khẳng định, ông Tiến Thành có thể đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật, hỗ trợ cho cả đội 1 lẫn công tác đào tạo trẻ của đội bóng cố đô. CLB Ninh Bình cũng đã thay tướng sau khi lên V-League, họ sẽ chiêu mộ một HLV từng làm việc tại Barcelona về thực hiện mục tiêu có được thứ hạng cao ở V-League mùa giải tới.

Tuy nhiên, trao đổi với báo Lao Động, ông Vũ Tiến Thành cho biết không có chuyện này. Ông nói: "Tôi thích làm ở Hoàng Anh Gia Lai, bởi đam mê của tôi là làm đào tạo cầu thủ trẻ. Học viện Hoàng Anh Gia Lai có ý nghĩa rất quan trọng với bóng đá Việt Nam".

Ông Thành cũng cho biết hiện đang lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo cùng đội bóng phố Núi.

Lúc này, Hoàng Anh Gia Lai đã trụ hạng và chỉ thi đấu vòng đấu cuối với ý nghĩa thủ tục. Đội bóng của bầu Đức sẽ chia tay Châu Ngọc Quang, Trần Minh Vương và Dụng Quang Nho sau mùa giải này và chào đón sự trở lại của chân sút trẻ Nguyễn Quốc Việt.

Với việc một loạt cầu thủ trụ cột ra đi, đội bóng của bầu Đức dự kiến sẽ đôn một loạt cầu thủ trẻ lên thi đấu ở đội một và dự kiến cũng sẽ mang về thêm các tân binh có chất lượng ở mùa giải tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.