HLV Vũ Hồng Việt tin tưởng Nam Định sẽ trụ hạng thành công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù để thua đậm trước CLB Hà Nội nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn tin rằng Nam Định sẽ trụ hạng thành công.

HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào Nam Định trên hành trình tìm đường trụ hạng.
HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin vào Nam Định trên hành trình tìm đường trụ hạng.

Tối 15/10, Hà Nội FC thắng đậm 5-2 trước Nam Định ở vòng 19 V-League 2022 trên SVĐ Hàng Đẫy, nhờ các pha lập công của Hai Long, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Quyết và Lucao.

Chiến thắng này giúp đội bóng Thủ đô tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 37 điểm sau 17 trận, tạm hơn đội bám đuổi Hải Phòng 5 điểm. Trận thua này khiến đội bóng thành Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong hành trình tìm đường trụ hạng của mình.

Dù để thua đậm trước CLB Hà Nội nhưng HLV Vũ Hồng Việt vẫn tin rằng Nam Định sẽ trụ hạng thành công, ông chia sẻ trong buổi họp báo: "Chúng tôi bị CLB Hà Nội tấn công liên tục và khoét liên tục ở cánh phải. Tôi đã điều chỉnh bằng việc thay 2 vị trí và nói các cầu thủ phải bịt hết khe hở ở trung lộ vì CLB Hà Nội rất mạnh ở đây. Kết quả là chúng tôi chơi tốt hơn ở hiệp 2.

Đúng là từ khi đến Nam Định tôi có gặp phải những áp lực. Tuy nhiên tôi rất thích điều đó, vì có áp lực thì tôi và Nam Định mới tiến bộ. Tôi tin đội tôi có thể trụ hạng.

Chúng tôi có những mặt tích cực về lối chơi bóng ngắn. Trận hôm nay thua nhưng đội vẫn thể hiện được sự tiến bộ so với trước. Tôi nghĩ mùa này trụ hạng xong thì mùa sau lối đá của Nam Định mới rõ nét hơn được", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu với đội bóng thành Nam, HLV Chun Jae-ho của Hà Nội cho biết: "Tôi vui vì kết quả này nhưng còn quá sớm để nói về chức vô địch. Với tôi, điều quan trọng là giành từng chiến thắng một".

Nhận xét về việc Đoàn Văn Hậu ghi bàn sau hơn 4 năm cho Hà Nội FC, ông Chun nói: "Đoàn Văn Hậu đạt 100% thể lực sau chấn thương, nhưng cảm giác bóng thì chưa, nên những đường chuyền hoặc những pha xử lý cuối cùng của cậu ấy chưa hoàn hảo. Dù sao Văn Hậu vẫn là một cầu thủ đẳng cấp. Bàn thắng hôm nay giúp Hậu rất nhiều trong thời gian tới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.