HLV Viettel, Bình Định nói gì sau trận bán kết Cúp Quốc gia?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau thất bại 0-1 trước Viettel ở bán kết Cúp Quốc gia 2023, HLV Nguyễn Đức Thắng vô cùng thất vọng.

HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà dừng bước ở bán kết Cúp Quốc gia.
HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra vô cùng thất vọng khi đội nhà dừng bước ở bán kết Cúp Quốc gia.

Ở vòng bán kết diễn ra chiều 16/8, Viettel đã vượt qua Bình Định với tỷ số 1-0 qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2023.

Trận bán kết còn lại, Đông Á Thanh Hóa chiến thắng 4-1 trước PVF-Công an Nhân dân và giành vé còn lại.

Phát biểu sau chiến thắng, HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: "Đây là trận quan trọng, hai đội đều chơi thận trọng. Chúng tôi đã lên mọi phương án, thậm chí có tập sút penalty trước trận.

Viettel có những chuẩn bị cho khâu ghi bàn ở nhiều tình huống. Toàn đội muốn đẩy cao đội hình để gây sức ép, dù Bình Định là đối thủ rất khó chơi".

Đức Chiến chính là nhân tố nổi bật nhất của trận đấu. Anh được HLV Thạch Bảo Khanh tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ 2 và đã ghi bàn thắng quan trọng cho Thể công.

Nói về việc này, chiến lược gia của Viettel tiết lộ: "Tôi chủ động giữ Đức Chiến ở ngoài và hiệp 2 đưa cậu ấy vào sân. Đó là ý đồ chiến thuật mà tôi đã tính toán từ trước".

Trả lời câu hỏi về mục tiêu ở trận chung kết, ông cho biết: "Khi đã vào tới trận chung kết thì toàn đội đương nhiên muốn giành danh hiệu. Thanh Hoá là đối thủ mạnh, hai trận đấu tại V-League với họ đều là những trận đấu khó khăn. Thanh Hoá hiểu Viettel và chúng tôi cũng vậy, đã vào chung kết thì đối thủ nào cũng khó”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Đức Thắng thừa nhận ông muốn đưa Viettel vào loạt sút luân lưu nhưng bất thành: “Chủ trương của hiệp 2 là vào đá phạt đền, chúng tôi rất tiếc khi nhận bàn thua phút cuối.

Tôi dặn các cầu thủ có cơ hội thì tận dụng, nếu không thì kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã không thành công khi Đức Chiến ghi bàn. Thực sự rất buồn khi thua ở phút bù giờ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.