HLV U22 Việt Nam nói về trận hòa trên thế thắng trước Hàn Quốc

GD&TĐ - HLV Đinh Hồng Vinh của U22 Việt Nam không quá thất vọng khi các học trò đánh rơi chiến thắng trước Hàn Quốc.

U22 Việt Nam có trận hòa trên thế thắng trước Hàn Quốc.
U22 Việt Nam có trận hòa trên thế thắng trước Hàn Quốc.

U22 Việt Nam khởi đầu khá thuận lợi ở giải giao hữu quốc tế U22 CFA Team China 2025 tổ chức ở Trung Quốc khi có trận hòa trên thế thắng 1-1 trước ứng viên vô địch U22 Hàn Quốc.

Ở trận đấu này, Thanh Nhàn là người ghi bàn mở tỉ số, đáng tiếc U22 Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế và để U22 Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 90+1.

Chia sẻ sau trận hòa tiếc nuối trước U22 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh của U22 Việt Nam cho biết: "Đối đầu với tuyển U22 Hàn Quốc là bài kiểm tra quan trọng cho U22 Việt Nam.

Kết quả không phải yếu tố quyết định, điều quan trọng là các cầu thủ có cơ hội cọ xát với đối thủ đẳng cấp, qua đó rút ra những bài học cần thiết cho những chặng đường phía trước".

HLV Đinh Hồng Vinh cũng chỉ ra những điểm cần khắc phục: "Các cầu thủ đã thi đấu gắn kết, tuân thủ đấu pháp và không ngại va chạm trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế, đặc biệt là khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý những tình huống quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để cải thiện vấn đề này".

Về trận đấu tiếp theo với U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng: "U22 Uzbekistan là đối thủ có thể hình tốt, giàu thể lực và chơi rất kỷ luật. Đây sẽ là 1 thử thách nhưng cũng là cơ hội để U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định bản thân. Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục thể lực, điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho các cầu thủ".

U22 Việt Nam còn 2 trận đấu gặp U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc để khép lại giải giao hữu quốc tế. Thể thức của giải này là thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra đội vô địch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một nhà dài đặc trưng của người Ê Đê ở buôn Akô Dhông, TP Buôn Ma Thuột.

Phát triển du lịch cộng đồng bền vững bằng cách nào?

GD&TĐ - Với 49 dân tộc anh em cùng chung sống, Đắk Lắk có sự đa dạng về văn hóa. Vì vậy, phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) dựa trên bản sắc riêng, nhất là văn hóa của người Ê Đê, M’Nông... được địa phương chọn làm hướng đi chính.