HLV U20 Ấn Độ ấn tượng với 3 cầu thủ của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên trưởng U20 Ấn Độ cho biết, các cầu thủ Việt Nam đều có kỹ thuật tốt, thi đấu tập trung, kỷ luật.

HLV U20 Ấn Độ khen ngợi U20 nữ Việt Nam.
HLV U20 Ấn Độ khen ngợi U20 nữ Việt Nam.

Hòa U20 nữ Ấn Độ với tỷ số 1-1 sau 90 phút so tài, U20 nữ Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 2 một cách xứng đáng.

Chia sẻ sau trận đấu, bà Maymol Rocky, Huấn luyện viên trưởng U20 Ấn Độ cho biết: “U20 Ấn Độ đã làm tốt và đã có bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Sau đó, toàn đội tiếp tục tìm kiếm bàn thắng tiếp theo.

Trong trận đấu, một số vị trí của U20 Ấn Độ đã mắc lỗi và phải trả giá bằng bàn thua vào cuối hiệp 1, còn các vị trí khác đã thi đấu tốt, thực hiện tốt chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra”.

Bà Maymol Rocky khẳng định: "U20 Ấn Độ tuy không thể đi tiếp nhưng trước mắt còn có nhiều cơ hội phấn đấu. Chúng tôi sẽ có nhiều trận giao hữu trong tương lai để các cầu thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung cho U17 để hướng tới vòng loại Olympic tới".

Về U20 nữ Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng U20 Ấn Độ cho biết, các cầu thủ Việt Nam đều có kỹ thuật tốt, thi đấu tập trung, kỷ luật. “Tôi không biết tên các cầu thủ nhưng tôi nhớ số áo của họ, đó là tiền đạo áo số 10 (Ngọc Minh Chuyên), cầu thủ số 7 (Trần Nhật Lan) và số 14 (Tạ Thị Thúy). Đây là các nữ cầu thủ mà tôi ấn tượng hơn cả” – bà Maymol Rocky chia sẻ.\

Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là ông Trần Quốc Tuấn đã ngay lập tức xuống sân và thưởng nóng cho các cô gái áo đỏ. Cụ thể, với trận hòa quý giá này, U20 nữ Việt Nam được nhận 200 triệu đồng.

Đây được xem là món quà lớn và vô cùng xứng đáng đối với thầy trò HLV Akira Ijiri. Theo luật, chỉ có đội nhất bảng mới giành quyền vào vòng trong. U20 Việt Nam có cùng số điểm với U20 Ấn Độ nhưng chỉ số bàn thắng vượt trội hơn.

Trước đó, đội bóng áo đỏ cũng đã nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng sau chiến thắng ấn tượng 11-0 trước U20 Singapore.

Vòng loại 2 U20 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới. Sau trận đấu, HLV Akira cũng cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất ở những trận sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.