Chiến lược gia người Đức vẫn đủ điều kiện dẫn dắt tuyển Anh trong trận bán kết gặp đương kim vô địch Argentina trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta - Mỹ rạng sáng 16/7 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, ông có thể nhận án phạt cấm chỉ đạo bắt đầu từ tuần tới, sau khi giải đấu tại Bắc Mỹ hạ màn.
Rắc rối bắt nguồn từ chiến thắng nhọc nhằn 3-2 của Anh trước đồng chủ nhà Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026. Trận này, hậu vệ Jarell Quansah bị trọng tài Alireza Faghani truất quyền thi đấu. Ông Tuchel sau đó công khai chỉ trích gay gắt cách điều hành của vị vua áo đen người Australia.
“Trọng tài có thể khiến bất kỳ đội nào mất người bất cứ lúc nào. Cách điều hành của họ quá thất thường và không đáng tin cậy”, HLV Tuchel nói. Ông cũng phàn nàn việc các trọng tài thứ tư liên tục quát tháo ban huấn luyện tuyển Anh chỉ vì bước ra khỏi khu vực kỹ thuật.
Theo quy định của FIFA, án kỷ luật vẫn có thể được đưa ra dù World Cup 2026 đã kết thúc. Mức xử phạt dành cho HLV Tuchel sẽ phụ thuộc vào báo cáo của tổ trọng tài cùng những yếu tố liên quan.
HLV Tuchel không phải nhân vật duy nhất đứng trước nguy cơ lĩnh án phạt vì 'vạ miệng' tại World Cup 2026.
HLV Hossam Hassan của Ai Cập và hậu vệ Manuel Akanji của Thụy Sĩ cũng bị xem xét sau những phát biểu nhắm vào trọng tài, khi đội tuyển của họ lần lượt bị Argentina loại ở vòng 1/8 và tứ kết.
HLV Hossam Hassan phản ứng sau khi bàn thắng của tiền đạo Mostafa Ziko bị từ chối vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Akanji cho rằng trọng tài đã thổi bất lợi cho Thụy Sĩ trong hầu hết những tình huống nhỏ trên sân trận gặp Argentina.