Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi thời điểm sa thải quá nhạy cảm khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh.
Hơn nữa, chính nhà cầm quân người Pháp trước đó đã góp phần đưa Ả Rập Xê-út tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Chuỗi phong độ sa sút gần đây của tuyển Ả Rập Xê-út được cho là nguyên nhân chính khiến ông Herve Renard mất việc.
Thực tế, họ đã thua liền 3 trận trước Serbia, Ai Cập trong các trận giao hữu và Jordan ở Cup Ả rập. Những kết quả đó khiến giới chức bóng đá Ả Rập Xê-út không còn đủ kiên nhẫn với ông Herve Renard, dù giải đấu lớn đã ở rất gần.
Chiến lược gia Herve Renard trở lại dẫn dắt Ả Rập Xê-út lần thứ hai trong năm 2024. Ở nhiệm kỳ đầu, ông từng để lại dấu ấn rất mạnh tại World Cup 2022 khi giúp đại diện Tây Á đánh bại Argentina, đội sau đó lên ngôi vô địch.
Sau giai đoạn đầu chia tay bóng đá Ả Rập Xê-út, nhà cầm quân người Pháp từng có 1 năm làm việc với đội tuyển nữ Pháp, trước khi trở lại thay HLV Roberto Mancini.
Ở tuổi 55, ông tiếp tục đưa Ả Rập Xê-út giành vé dự World Cup 2026 thông qua vòng loại thứ 4, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giữ ghế.
Với bóng đá Việt Nam, HLV Herve Renard không phải gương mặt xa lạ. Ông từng dẫn dắt CLB Nam Định vào năm 2004, dù quãng thời gian gắn bó chỉ kéo dài vài tháng.
Trong sự nghiệp, HLV này cũng từng gặt hái thành công lớn cùng các đội tuyển châu Phi. Ông giúp Zambia vô địch Cup châu Phi năm 2012, trước khi lặp lại thành tích đó với Bờ Biển Ngà vào năm 2015.
Được biết, HLV Georgios Donis (hiện đang dẫn dắt CLB Al Khaleej) nổi lên như ứng viên sáng giá nhất thay thế vị trí do ông Herve Renard để lại.
Đối thủ của tuyển Ả Rập Xê-út tại World Cup 2026 gồm Tây Ban Nha, Uruguay và Cape Verde, với toàn bộ các trận vòng bảng diễn ra trên đất Mỹ.