HLV Troussier muốn bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm châu lục

GD&TĐ - Chia sẻ với truyền thông, HLV Philippe Troussier bày tỏ mong muốn đưa bóng đá trẻ Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.

HLV Troussier muốn bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.
HLV Troussier muốn bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới.

U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình Vòng loại U23 châu Á 2024 diễn ra tại Việt Trì, Phú Thọ bắt đầu bằng trận đấu với U23 Guam ngày 6/9.

Dù được đánh giá mạnh nhất bảng nhưng HLV Troussier vẫn rất thận trọng: "Chủ nhà U23 Việt Nam là đội được đánh giá mạnh nhất trên lý thuyết. Tuy nhiên thực tế thì khó hơn rất nhiều. Tôi đang rất mong chờ vào trận ra quân".

Chiến lược gia người Pháp nói thêm: "Trên thực tế, sự chuẩn bị của chúng tôi diễn ra từ ngày 1/3. Từ đó đến nay tôi làm việc với khoảng 70 cầu thủ và có nhiều giải đấu cùng nhau. Quá trình chuẩn bị kéo dài 6 tháng.

Nói U23 Việt Nam tập trung 1 tuần là không đúng, tôi và các cầu thủ làm việc với nhau cách đây 5 năm khi họ 17, 18, 19 tuổi. Họ thấm nhuần những điều mà tôi đưa ra. Đây là chặng đường hướng đến Vòng chung kết U23 châu Á và Olympic 2024. Họ có sự cạnh tranh cả lên đội tuyển quốc gia khi có đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 10".

"Trong tháng 9, cả hai đội tuyển tập trung nên tôi quyết định đặt đại bản doanh tại Hà Nội để các cầu thủ hội quân tại cả Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ được tập luyện trong bầu không khí quen thuộc. Tôi không lo lắng về giao thông khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) luôn có sự chuẩn bị tốt nhất.

Các cầu thủ được tạo môi trường giống CLB khi di chuyển về và đến sân thi đấu cũng là tạo động lực cho họ, tạo nên sự thoải mái hơn mà không bị bó buộc", HLV Philippe Troussier khẳng định.

Đánh giá về giải đấu sắp tới, thuyền trưởng người Pháp cho biết: "Kết quả chỉ được thể hiện trên sân thi đấu. Các cầu thủ càng thi đấu nhiều càng tích lũy nhiều. Ban huấn luyện đưa ra sự điều chỉnh khi theo dõi các buổi tập.

Các cầu thủ đều nắm bắt được khi bước vào giải đấu, và mỗi giải đấu đều mang tính chất khác nhau. Đá với mỗi đội đều khác nên chuẩn bị của cầu thủ phải phù hợp. Chúng ta có vị thế số 1 Đông Nam Á nhưng khi đến đây làm việc, tôi thúc đẩy các cầu thủ vượt ngưỡng, vươn xa tầm châu lục và thế giới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.