HLV Troussier công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cách đây ít phút, HLV Troussier đã công bố danh sách U23 Việt Nam tập trung đợt 1 chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Ngày 1/3 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân đợt đầu tiên để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong năm 2023. Theo danh sách HLV Philippe Troussier mới công bố, có 41 cầu thủ trẻ được triệu tập lên tuyển ở đợt này.

Trong số những tài năng trẻ được trao cơ hội có Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Vũ Tiến Long, Trần Xuân Thịnh, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, tiền vệ Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng…

Bên cạnh đó là hàng loạt những gương mặt mới sẵn sàng bước vào cuộc đua tìm kiếm vị trí chính thức trong đội hình U23 Việt Nam.

Hoàng Anh Gia Lai có hai cầu thủ được triệu tập là thủ môn Trần Trung Kiên (sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1m91) và hậu vệ Phan Du Học (sinh 2001, cao 1m73).

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ có 4 giai đoạn tập trung trong tháng 3. Ở đợt đầu tiên, HLV Philippe Troussier sẽ triệu tập tới 35 cầu thủ và 5 thủ môn.

Đến giai đoạn 2 (8/3 đến 12/3), quân số sẽ rút xuống còn 28 cầu thủ và 4 thủ môn. Từ ngày 12/3 đến 17/3, sẽ còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn cho giai đoạn 3.

Đến giai đoạn cuối cùng (18/3 đến 29/3), U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ không tập trung trong thời gian FIFA Days tháng 3 mà chỉ có hội quân từ 8/3 đến 12/3.

Trong các giai đoạn tập trung, ĐT U23 Việt Nam sẽ có bổ sung linh hoạt về lực lượng tùy thuộc vào kết quả thi đấu của U20 Việt Nam tại VCK U20 châu Á 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…