HLV Troussier chưa hài lòng với hàng công U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời trong buổi họp báo sau trận thắng Singapore, HLV Troussier cho rằng các học trò cần phải cải thiện khả năng dứt điểm ở những vòng đấu tới.

HLV Troussier chưa thực sự hài lòng với hàng công của U22 Việt Nam sau trận thắng Singapore.
HLV Troussier chưa thực sự hài lòng với hàng công của U22 Việt Nam sau trận thắng Singapore.

Trước một Singapore được đánh giá yếu nhất bảng, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để có được chiến thắng 3-1, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B khi U22 Thái Lan chưa thi đấu lượt trận thứ 2.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng mở tỷ số cho U22 Việt Nam ghi ở phút 36, Nguyễn Thái Sơn nhân đôi cách biệt ở phút 43. Bàn thứ 3 của đoàn quân áo đỏ có được do cầu thủ Singapore đá phản lưới. Bàn thua của đội là Vũ Tiến Long đá về lưới nhà ở phút bù giờ trong hiệp hai.

Dù có chiến thắng cách biệt trước đối thủ tới từ quốc đảo Sư tử nhưng lối chơi của U22 Việt Nam vẫn chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ khi vẫn còn đó khá nhiều sai sót nơi hàng thủ, thậm chí hậu vệ của chúng ta còn có pha đá phản lưới nhà cuối trận, biếu không cho U22 Singapore một bàn thắng.

Sau trận đấu, trả lời trong buổi họp báo, HLV Troussier cho hay: "Mục tiêu của đội ở SEA Games 32 là tìm cách thắng trong mọi trận đấu. Tôi hài lòng khi cầu thủ tuân thủ đấu pháp.

Tôi biết hôm nay thời tiết nắng nóng, không kiểm soát được bóng thì sẽ mất nhiều sức. Tốc độ trận đấu hôm nay không cao nhưng họ đã duy trì đến lúc cuối về tính chặt chẽ. Tôi cũng hài lòng khi cầu thủ có động thái kiểm soát nhịp độ trận đấu để tìm thời cơ. Tôi muốn các cầu thủ hôm nay dứt điểm chính xác hơn để có nhiều bàn thắng hơn".

Chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh: "Lào và Singapore không phải là đối thủ mạnh nhất ở bảng này, chúng ta thừa biết điều đó. Tuy nhiên với những kết quả thế này, chúng ta có sự chuẩn bị tốt để hướng đến hai trận còn lại với các đối thủ mạnh hơn".

"U22 đang chơi cách chơi mới. Tôi muốn họ không sợ cầm bóng triển khai. Khi đang thay đổi, cầu thủ cần có bài học qua các trận thực chiến. Tuy nhiên, có lúc họ chưa bình tĩnh, có khi chuyền sớm và muộn, họ chưa hoàn thiện. Còn hôm nay, chúng ta xứng đáng chiến thắng, thậm chí là ghi thêm 1-2 bàn.

Chúng ta không nên kỳ vọng họ chơi trơn tru ngay được. Cầu thủ cần nhận ra rằng năng lực của họ có thể chơi được lối chơi này. Họ cần tuân thủ cách vận hành này", thuyền trưởng của U22 Việt Nam nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ