HLV Polking nói gì khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mano Polking tỏ ra khá bình thản trước thông tin bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải.

HLV Alexandre Polking chia tay tuyển Thái Lan sau hai năm gắn bó.
HLV Alexandre Polking chia tay tuyển Thái Lan sau hai năm gắn bó.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên Masatada Ishii người Nhật Bản thay thế cho ông Alexandre Polking.

"Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định bổ nhiệm HLV Masatada Ishii và đội ngũ riêng của ông ấy vào ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Vì điều kiện thời gian có hạn, chúng ta phải chọn một HLV hiểu rõ về các đội tuyển quốc gia Thái Lan", bà Nualphan Lamsam (Madame Pang) - Trưởng đoàn của đội tuyển Thái Lan - thông báo.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đăng thông báo chia tay HLV Mano Polking: "Cảm ơn ông Polking vì quãng thời gian 2 năm và 56 ngày qua.

Ông mang lại niềm vui cho người Thái với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp. Cảm ơn vì sự gắn bó, cống hiến cả thể chất lẫn tinh thần của ông với vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chúc ông thành công trong tương lai".

Phóng viên Thái Lan hỏi Mano Polking trước thông tin ông bị sa thải, ông Polking nói: “Tôi ổn, bóng đá là thế này và tôi hiểu điều đó. Trận đấu với Trung Quốc là trận quan trọng nhất nhưng chúng tôi đã thua. Còn trận đấu với Singapore là trận đấu phải thắng.

Điều mà tôi đã bị phán xét là từ trận đấu với Trung Quốc, bóng đá là như thế đó. Nhưng chúng tôi có kết quả tốt. Chúng ta phải tiếp tục. Chúc đội tuyển Thái Lan thành công. Chúc các cầu thủ Thái Lan may mắn. Tất cả đều là những cầu thủ có chất lượng.

Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng ta phải tập trung và làm tốt công việc, chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng trước Trung Quốc, trong đó phải có thành tích tốt ở Asian Cup. Và hãy tin rằng chúng ta sẽ đạt được điều mình mong muốn”.

Khi được hỏi tình trạng hiện tại của ông với đội tuyển quốc gia Thái Lan như thế nào, Mano Polking trả lời: “Hiện tại tôi không biết gì cả. Hiện tại tôi vẫn là huấn luyện viên nhưng tôi không biết trong vài giờ tới”.

Mano Poling cũng cho biết thêm: “Xin cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Tôi vẫn gặp được những người hâm mộ tốt và tin rằng chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những điều tốt đẹp. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi tôi phụ trách đội”.

Trả lời truyền thông, HLV từng 2 lần giúp tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam ở AFF Cup cho biết vẫn chưa nhận lời đề nghị chính thức nào tới từ phía CLB TPHCM, đồng thời khẳng định dành thời gian nghỉ ngơi trước khi quay lại công việc.

Trong quá khứ, ông Mano Polking từng dẫn dắt CLB TPHCM trong giai đoạn 2020-2021 nhưng không thành công, trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ