HLV Pochettino nhận lương ‘bèo bọt’ khi dẫn dắt Chelsea

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiến lược gia Mauricio Pochettino chỉ nhận mức lương “khiêm tốn” khi dẫn dắt Chelsea kể từ mùa giải 2023-2024.

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Chelsea đã bổ nhiệm chiến lược gia Mauricio Pochettino ngồi “ghế nóng” đội chủ sân Stamford Bridge.

Nhà cầm quân người Argentina ký với tỷ phú Todd Boehly trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 7,5 triệu bảng mỗi mùa.

Thực tế, đây là mức lương khiêm tốn nếu so sánh với những đồng nghiệp khác đang làm việc tại Ngoại hạng Anh. Chẳng hạn, huấn luyện viên trẻ tuổi như Mikel Arteta cũng nhận 9,5 triệu bảng/mùa ở Arsenal, Erik ten Hag bỏ túi 10 triệu bảng mỗi năm ở Man Utd, Jurgen Klopp nhận 15 triệu bảng/năm ở Liverpool và đặc biệt là Pep Guardiola nhận tới 20 triệu bảng/năm ở Man City.

Bù lại, chiến lược gia 51 tuổi được tỷ phú Todd Boehly tạo điều kiện trong vấn đề chuyển nhượng. Hè 2023, cựu huấn luyện viên PSG muốn bổ sung thủ môn, tiền vệ trung tâm và tiền đạo cho Chelsea.

Chiến lược gia Mauricio Pochettino dẫn dắt Chelsea trong 3 mùa tới.

Chiến lược gia Mauricio Pochettino dẫn dắt Chelsea trong 3 mùa tới.

Việc lãnh đạo Chelsea ký hợp đồng với Mauricio Pochettino diễn ra trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đã chính thức hạ màn.

Đáng nói, The Blues là đội bóng gây thất vọng mùa này dù tỷ phú Todd Boehly không tiếc tiền cho thị trường chuyển nhượng. Thống kê cho thấy, 2 kỳ chuyển nhượng qua Chelsea đã chi 700 triệu USD cho việc chiêu mộ cầu thủ, song họ chỉ đứng thứ 12 chung cuộc.

Chelsea cũng ba lần phải thay tướng mùa này sau sự ra đi của Thomas Tuchel, Graham Potter và Bruno Saltor. Sau đó, đội bóng bổ nhiệm huấn luyện viên Frank Lampard tạm quyền và cũng không thể vực dậy đội bóng.

Cả mùa bóng, The Blues chỉ ghi được tổng cộng 38 bàn thắng – tức chỉ hơn cá nhân tiền đạo Erling Haaland của Man City vỏn vẹn 2 bàn.

Thời còn thi đấu, ông Mauricio Pochettino chơi ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Sự nghiệp huấn luyện của ông bắt đầu ở Espanyol (Tây Ban Nha) năm 2009, sau đó dẫn Southampton của nước Anh.

Đỉnh cao của ông chính là thời dẫn dắt Tottenham giai đoạn 2014-2019, khi đội liên tiếp được dự Cup châu Âu.

Đến khi dẫn PSG giai đoạn 2021-2022, Pochettino mới giành những danh hiệu đầu tiên là Ligue 1, Cup Pháp và Siêu cup Pháp, song không thành công ở Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.