HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak... đổi chỗ cho nhau?

0:00 / 0:00
0:00

Mong chờ kịch bản HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak đổi vị trí cho nhau tại ĐT Việt Nam và CLB HAGL trong thời gian sắp tới.

HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak... đổi chỗ cho nhau?

Vấn đề chung của ĐT Việt Nam và HAGL ở thời điểm hiện tại là cần sự đổi mới. Trước khi đổi mới về lối chơi, con người và tư duy cũng phải thay đổi. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến HLV Park Hang-seo quyết định chia tay những ngôi sao vàng.

Thời điểm thích hợp để HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak hoán đổi vị trí.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác huấn luyện của mình, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhận thấy đã đến lúc phải ra đi. Dù có nhiều tiếc nuối nhưng bóng đá là cuộc chơi khốc liệt, có đến có đi, có thành công và có thất bại, chu kỳ thăng hoa đã kết thúc và phải nhường chỗ cho một người mới. Đồng thời, ông cũng biết rằng lối chơi của mình đã tới “ngưỡng” và không có thể mang tới nhiều bất ngờ về cách sử dụng nhân sự cũng như chiến thuật vốn đã vận hành suốt 5 năm qua. Bóng đá Việt Nam đã đến lúc cần thay đổi.

Ở chiều ngược lại, VFF muốn đưa bóng đá Việt Nam tham dự World Cup khi mà FIFA đã quyết định tăng số đội từ 32 như hiện tại lên thành 48. Chính vì vậy ĐT Việt Nam cần có một huấn luyện viên mới, với nhiều sự đổi mới trong phong cách huấn luyện, mang tới những mảng miếng chiến thuật mới và đặc biệt là truyền một nguồn động lực mới cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Về phần HAGL, đội bóng này đang chạm đỉnh của sự thất vọng khi trải qua 9 trận liên tiếp không biết đến mùi thắng. Phong độ thất vọng khiến NHM Phố Núi cảm thấy sốt ruột và họ bắt đầu liên tưởng đến một cuộc cải tổ.

Cũng giống như ĐT Việt Nam, HLV Kiatisak đã có quãng thời gian thăng hoa cùng HAGL. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại lối chơi của Zio Thái xây dựng ở phố Núi đã bị các đối thủ bắt bài. Hoặc đơn giản chỉ cần một làn gió mới cũng đủ để vực dậy đội bóng. Vì thế, khả năng cuối mùa giải, HLV Kiatisak sẽ rời đi sau khi kết thúc hợp đồng 2 năm.

Đúng thời điểm, ngày HLV Kiatisak hết hợp đồng với HAGL cũng phù hợp với thời điểm HLV Park Hang-seo thôi dẫn dắt ĐT Việt Nam. HLV Park Hang-seo vẫn muốn gắn bó với dải đất hình chữ S bằng dự định mở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tuy nhiên, nếu nhận được lời mời từ bầu Đức, thầy Park có lẽ sẽ suy nghĩ. Trong khi đó Kiatisak chưa muốn kết thúc hành trình phiêu lưu tại Việt Nam.

Bầu Đức sẽ chọn HLV Park Hang-seo làm tân thuyền trưởng HAGL?

Đúng người

Đúng thời điểm lại đúng người cả người, cgười hâm mộ đang rất mong chờ kịch bản HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak đổi vị trí cho nhau bởi cả 2 đều đang có những lợi thế riêng.

Zico Thái hiểu biết sâu sắc về bóng đá và nền văn hóa của dải đất hình chữ S. Với tài năng đã được chứng minh trên băng ghế chỉ đạo, Zico Thái hoàn toàn có thể đưa Những chiến binh Sao Vàng chinh phục nhiều đỉnh cao mới. Hơn nữa HLV Kiatisak đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà VFF đưa ra về một huấn luyện mới như : Đẳng cấp, kinh nghiệm, am hiểu bóng đá Việt Nam và quan trọng là một huấn luyện viên ngoại.

Ở chiều ngược lại, nếu HLV Park Hang-seo dẫn dắt HAGL thì sẽ không có cảnh các cầu thủ đá uể oải như hiện nay bởi người Hàn Quốc luôn có kỷ luật thép. Hơn nữa, tại HAGL vẫn còn nhiều học trò cưng của chiến lược gia người Hàn Quốc như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Lương Xuân Trường. Chính vì vậy việc ông Park nhận lời dẫn dắt HAGL vừa hợp lý lại vừa hợp tình.

Hợp tình ở chỗ bầu Đức là người mà HLV Park Hang-seo rất quý trọng vì chính bầu Đức đã mở ra tương lai tươi sáng cho nhà cầm quân người Hàn Quốc này ở Việt Nam. Nếu ông chủ của đội bóng phố Núi ngỏ lời thì HLV Park Hang-seo e rằng khó có thể từ chối.

Về phần HLV Kiatisak, bầu Đức khẳng định sẵn sàng để chiến lược gia sinh năm 1973 đến với Những chiến binh Sao Vàng nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngỏ lời.

Sẽ thật sự thú vị nếu HLV Park Hang-seo và HLV Kiatisak đổi chỗ vị trí thuyền trưởng tại ĐT Việt Nam và CLB HAGL trong thời gian sắp tới. Cả hai sẽ giúp tạo ra làn gió mới tích cực để góp phần làm cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.