HLV Park Hang Seo thay đổi kế hoạch khiến người hâm mộ thất vọng

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, HLV Park buộc phải cho buổi tập của tuyển Việt Nam kết thúc sớm hơn dự kiến.

Tuyển Việt Nam đang tích cực rèn quân ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tuyển Việt Nam đang tích cực rèn quân ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chiều 3/12, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi luyện quân đầu tiên trong đợt tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu sau một ngày có mặt tại đây.

Ở buổi tập mới nhất, ngoại trừ bộ đôi Tiến Dũng – Thành Chung vẫn còn đau nhẹ và phải tập riêng các cầu thủ còn lại đều có được thể trạng tốt nhất và hoàn thành tốt giáo án của Ban huấn luyện đề ra.

Do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, HLV Park HangSeo đã cho buổi tập kết thúc sớm hơn một chút. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng bước vào tập muộn hơn 30 phút so với giờ dự kiến ban đầu là 16h30 khiến nhiều người hâm mộ ra về trong thất vọng khi không thể xin được chữ ký cũng như chụp hình chung với thần tượng.

Dự kiến, đến chiều ngày 10/12, tuyển Việt Nam sẽ trở ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Philippines, diễn ra vào 18h00 ngày 14/12 trên SVĐ Hàng Đẫy.

Đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi chốt danh sách cho giải AFF Cup 2022. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, tuyển nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu vòng loại giữa Timor Leste - Brunei.

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023.

Trận chung kết cũng diễn ra lượt đi và lượt về. AFF Cup 2022 vẫn áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách cho các trận đấu loại từ vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12) và Singapore (2/1/2023).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.