Dù được đánh giá cao nhưng tuyển Ấn Độ lại có khởi đầu đầy thất vọng tại bảng C vòng loại Asian Cup 2027. Họ chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 lượt trận khi hoà Bangladesh 0-0, thua Hong Kong (Trung Quốc) 0-1 và đối mặt với nguy cơ bị loại.
Áp lực từ dư luận khiến HLV người Tây Ban Nha Manolo Marquez phải chia tay đội bóng. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) đang gấp rút tìm người thay thế để chuẩn bị cho các lượt đấu tiếp theo vào tháng 10.
Truyền thông Ấn Độ vừa chỉ ra 5 ứng viên tiềm năng để dẫn dắt đội tuyển quốc gia đất nước 1,4 tỷ dân trong thời gian tới.
Họ gồm 2 ứng viên nội là ông Sanjoy Sen và Khalid Jamil, cùng 3 ứng viên nước ngoài gồm ông Ashley Westwood (Anh), Sergio Lobera (Tây Ban Nha) và đặc biệt là HLV Park Hang-seo đến từ Hàn Quốc.

Cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo từng được AIFF xem xét cho vị trí HLV trưởng tuyển Ấn Độ vào tháng 7/2024 nhưng cuối cùng không được chọn. Khi đó, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã chọn chiến lược gia người Tây Ban Nha Manolo Marquez.
Truyền thông sở tại đánh giá, lần này chiến lược gia người Hàn Quốc nổi bật hơn các ứng viên còn lại khi hồ sơ từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đạt nhiều thành tích vang dội: Vô địch AFF Cup 2018, 2 Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp vào các năm 2019 và 2021, cùng hàng loạt kỳ tích ở cấp độ châu lục.
Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 1/2023, HLV Park chỉ đảm nhận vai trò cố vấn tại câu lạc bộ Bắc Ninh, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vào tháng 4 năm nay.