HLV Park Hang Seo chỉ ra hai đối thủ đáng gờm ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, HLV Park Hang Seo đã chỉ ra hai đối thủ đáng gờm ở AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo đánh giá cao Malaysia và Thái Lan AFF Cup 2022.
HLV Park Hang Seo đánh giá cao Malaysia và Thái Lan AFF Cup 2022.

Sáng ngày 22/11, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam HLV Park Hang Seo tham dự họp báo trước thềm AFF Cup 2022. Vòng bảng, đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào.

Chia sẻ tại họp báo sáng 22/11, HLV Park Hang Seo nói: "Người hâm mộ xem bóng đá chỉ quan tâm kết quả. HLV lại suy nghĩ khác với người hâm mộ. Làm thế nào vừa có kết quả tốt, vừa làm hài lòng người hâm mộ. Nếu HLV không đạt được 2 yếu tố này sẽ ra đi.

5 năm dưới thời tôi, có nhiều cầu thủ mới lên tuyển đó chứ. Khi chọn một cầu thủ mới, ngoài năng lực thì cầu thủ phải có thái độ thế nào, thích ứng tốt với lối chơi của đội tuyển hay không. 1-2 ngày không được thì tốn nhiều thời gian. Nếu đưa cầu thủ trẻ lên mà không chịu trách nhiệm thì dễ nhưng tôi phải đảm bảo 2 mặt.

Người hâm mộ chỉ nghĩ đến cầu thủ cũ, còn đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ, 7 người dưới 23 tuổi thế là nhiều rồi. Xưa nay luôn nghĩ trụ cột luôn có mặt, mặc định họ lên tuyển nhưng không phải thế, luôn có chỗ cho cầu thủ mới, nhưng phải thích ứng lối chơi".

Về các đối thủ ở AFF Cup, HLV Park Hang Seo nói: "Hiện nay, bảng A tạm thời chúng tôi chưa quan tâm nhiều. Tôi tập trung vào bảng B, về Malaysia họ có HLV người Hàn Quốc nên tôi nghĩ tôi hiểu rõ HLV này.

Vừa rồi, tôi dự khán King's Cup xem Thái Lan và Malaysia. Tôi thấy Malaysia tinh thần họ mạnh hơn. Ngoài cầu thủ nhập tịch cũ, tôi còn biết họ nhập tịch thêm 6 cầu thủ mới. Còn Thái Lan tôi thấy họ có trình độ cá nhân hàng đầu khu vực. Trước mắt ứng phó với bảng B còn bảng A tôi nghĩ là công việc tiếp theo”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày mai 23/11 và có buổi tập vào chiều cùng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...