HLV Nhật Bản thận trọng trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV đội tuyển Nhật Bản thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam và các đối thủ ở Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

HLV Nhật Bản đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam.
HLV Nhật Bản đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam.

Tại Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C với tuyển nữ Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan.

Trong số này, Ấn Độ và Uzbekistan được xem là ngang sức với tuyển nữ Việt Nam. Trong khi Nhật Bản được đánh giá mạnh nhất bảng khi họ vừa thắng tuyển nữ Việt Nam 7-0 ở ASIAD 2023.

Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã công bố 22 cầu thủ chính thức của đội tuyển nữ Nhật Bản tại Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 với rất nhiều gương mặt đáng chú ý.

Một số đó có thể kể đến như: Kyoka Yamashita, Saki Kumagai, Yui Hasegawa, Minami Tanaka, Chika Hirao, Takahashi Hana hay Takako Seike,...

Ngoài ra còn có chân sút Reina Chiba, cầu thủ duy nhất dự World Cup vừa cùng đội hình 2 của Nhật Bản giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2023.

Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Futoshi Ikeda đã có những nhận định đáng chú ý về các đối thủ cùng bảng C, trong đó có tuyển nữ Việt Nam.

"Tôi đã đến xem đội tuyển nữ Uzbekistan và Việt Nam thi đấu tại ASIAD 2023. Và tôi biết được rằng tuyển nữ Việt Nam là đội bóng có tính tập thể cao, họ đã gắn bó với nhau nhiều năm và chơi thứ bóng đá năng nổ.

Còn về Uzbekistan, HLV Midori Honda là một người rất am hiểu về bóng đá Nhật Bản. Ở trận ra quân, chúng tôi sẽ gặp đội tuyển nữ Ấn Độ, tôi và Ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu về đội bóng này", HLV Ikeda cho biết.

Về phía Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt đầu tuần tập luyện thứ hai tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Chia sẻ với truyền thông mới đây, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết: “Đội chỉ có 1 tuần nghỉ sau ASIAD 19, các thành viên vẫn đang trong trạng thái tập luyện và thi đấu, vì vậy khi tập trung trở lại, việc tập luyện cũng khá suôn sẻ.

Trong tuần vừa rồi, Ban huấn luyện cho toàn đội tập các bài về sức bền và sức mạnh để lấy lại thể lực và làm quen với chiến thuật để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới”.

Nói thêm về việc tập luyện cùng các đàn em, tiền vệ sinh năm 1995 cho biết: “Trong mỗi lần tập trung, Ban huấn luyện sẽ luôn có những thay đổi cũng như tìm kiếm thêm các nhân tố để làm mới đội tuyển.

Các cầu thủ mới luôn có nỗ lực để thích nghi tốt và hòa nhập với mọi người. Với vai trò là đàn chị đi trước, tôi và các đồng đội luôn cố gắng để bảo ban và cùng các em tạo nên sự tươi mới trong lối chơi”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.