HLV Nhật Bản gọi bổ sung cầu thủ lên U18 Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ trẻ của của Thể Công Viettel được huấn luyện viên Nhật Bản triệu tập bổ sung lên đội tuyển U18 Việt Nam.

U18 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Seoul Eou Cup 2025 tại Hàn Quốc.
U18 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Seoul Eou Cup 2025 tại Hàn Quốc.

Hôm qua (25/8), đội tuyển U18 Việt Nam chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tập luyện chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Seoul Eou Cup 2025 tại Hàn Quốc.

Ở đợt tập trung này, tuyển U18 Việt Nam có tổng cộng 32 cầu thủ được triệu tập, trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại U17 châu Á 2025.

Theo thông tin ban đầu, Thể Công Viettel có tổng cộng 4 cầu thủ được triệu tập là Hoàng Văn Thái, Nguyễn Minh Kỳ, Trần Hồng Kiên và Nguyễn Hoàng Nam. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Nguyễn Thành Long của lò đào tạo này cũng đã được gọi bổ sung ngay sau đó.

Dẫu vậy, Viettel FC vẫn chưa phải đội đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho U18 Việt Nam khi PVF có tới 10 cầu thủ được góp mặt ở đợt tập trung lần này.

Lần tập trung này có nhiều gương mặt từng góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 như thủ thành Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú…

Theo kế hoạch, U18 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hà Nội đến ngày 19/9, trước khi di chuyển sang Hàn Quốc thi đấu giao hữu. Giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025 quy tụ 8 đội bóng trẻ chất lượng của châu lục, hứa hẹn tạo nên sân chơi cọ xát đỉnh cao cho các tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ngoài U18 Việt Nam, giải còn có sự góp mặt của các đội U18 Seoul FA, K League U18 All Star, Trường THPT Gangneung Jungang (Hàn Quốc), Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Johor Darul Ta’zim FC (Malaysia), U18 Buriram United FC (Thái Lan) và U18 Zhejiang (Trung Quốc).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm